Hung thủ sát hại nam thanh niên ở quận Bình Tân mới ra tù

Hung thủ sát hại bạn nhậu trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), được xác định có 1 tiền án về tội giết người và ra tù chưa lâu.

Ngày 22/2, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được nghi can gây ra vụ án mạng là Lưu Phấn Cương (SN 1987, cùng quê nạn nhân) và đang tiến hành truy bắt khẩn cấp. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, quê Bắc Ninh).

Hiện trường vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, nghi can Cương từng có một tiền án về tội giết người và mới ra tù cách đây chưa lâu. Nạn nhân Quỳnh cũng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, ra trại năm 2015.

Trước Tết, Cương tìm tới nhà Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để xin ở nhờ vài ngày. Sau đó, Cương lên nhà anh trai trên Tây Ninh rồi quay trở lại nhà Quỳnh.

Trưa ngày 21/2, khi cả 2 đang ăn nhậu tại nhà thì hai bên xảy ra mâu thuẫn vì chuyện Quỳnh nợ 300.000 đồng của Cương mà chưa trả. Sau đó, cả 2 lao vào đánh nhau. Cương dùng con dao đâm trúng vào ngực của Quỳnh khiến nạn nhân chết. Cương sau khi gây án đã bỏ trốn.

Đối tượng Cương được trích xuất từ camera an ninh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh truy bắt hung thủ. Hiện công an đang kêu gọi đối tượng Cương ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/hung-thu-sat-hai-nam-thanh-nien-o-quan-binh-tan-moi-ra-tu-20180222143405396.htm