Hung thủ nổ súng bắn chết nam sinh trước cổng trường lãnh án

Do mâu thuẫn trên facebook, Dũng dùng súng tự chế bắn chết nam sinh đang học tại trường PTTH Nguyễn Chí Thanh (Gia Lai) và lãnh 18 năm tù giam.

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử bị cáo Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú tổ 13, phường Hội Phú, TP. Pleiku) về các tội giết người và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, có 2 bị cáo liên quan: Nguyễn Văn Tú (SN 1983, trú xã Đak Krong, huyện Đăk Đoa) và Tống Duy Hùng (SN 1983, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị xét xử về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2017, Dũng lên facebook bị nhắn tin chọc tức rồi xảy ra mâu thuẫn với một người tên Đinh Hoàng Long (học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh).

Sau đó, Long tiếp tục thách thức Dũng thông qua tin nhắn trên facebook. Tuy nhiên, Dũng không biết Long là ai và ở đâu nên không làm gì được.

Đến tháng 11/2017, Dũng cùng Tú đi làm thuê cho Hùng, công việc là thu mua gỗ. Sau đó, Hùng cùng Dũng đến phòng trọ của Tú chơi, tại đây Tú đã lấy một khẩu súng tự chế (dạng như súng ngắn Rulo, có ổ quay) ra khoe.

Quán nước nơi xảy ra sự việc.

Đến cuối tháng 11/2017, Dũng nghe một người bạn kể việc bị Long đánh, sau đó Dùng tìm hiểu về Long thì phát hiện người này từng chửi mình trên facebook.

Qua tìm hiểu, Dũng biết Long học tại trường PTTH Nguyễn Chí Thanh bèn nảy sinh ý định đánh Long.

Ngày 2/12/2017, Dũng đến phòng trọ của Tú lấy trộm cây súng về nhà cất giấu và xin được 3 viên đạn từ thợ săn bắn chim.

Sau khi có đạn, Dũng lắp vào súng và sử dụng thử thì thấy đạn dùng được. Ngày 6/12/2017, Dũng đến ngồi tại một quán nước gần trường PTTH Nguyễn Chí Thanh và phát hiện Long cũng uống nước tại đây.

Lúc này, Dung hỏi ai là Long, khi Long đúng dậy thì bị Dũng lao vào đánh gục xuống đất. Chưa dừng lại, Dũng tiếp tục dùng súng bắn vào sát mang tai của Long khiến nạn nhân chết sau đó.

Gây án xong, Dũng lên xe máy bỏ chạy đồng thời gọi điện thoại cho Hùng kể sự việc và xin tiền để bỏ trốn.

Khi gặp nhau, Dũng đưa cho Hùng khẩu súng nhờ cất dùm, Hùng cho Dũng 500.000 đồng để trốn lên tỉnh Kon Tum. Khi biết Long đã chết, Hùng khuyên Dũng về đầu thú, đồng thời gao nộp khẩu súng gây án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án bị cáo Huỳnh Văn Dũng 18 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Tú và Tống Duy Hùng cùng nhận mức án 2 năm tù giam.

Video: Cận cảnh người đàn ông bịt mặt nổ súng tại ngân hàng ở Đắk Lắk

NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hung-thu-no-sung-ban-chet-nam-sinh-truoc-cong-truong-lanh-an-d408527.html