Hung thủ hại chết anh họ khai gì tại cơ quan điều tra?

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An sáng nay, 14.5, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Đăng Kế (SN 1974), trú huyện Đông Anh (Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

 Nơi đối tượng dấu xác nạn nhân

Nơi đối tượng dấu xác nạn nhân

Kế là nghi phạm gây ra vụ án làm người anh họ Hồ Đăng Huội (SN 1969, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) tử vong và cứa cổ chị Hồ Thị Hảo (SN 1974, cùng trú xã Quỳnh Bảng) khiến chị này nguy kịch.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Tại cơ quan điều tra, Kế đã có những khai nhận bước đầu. Cụ thể sáng 12.5, Kế về quê, khi đến nhà người anh họ là ông Hồ Đăng Huội (SN 1969), xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng chơi. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Kế đã dùng dao cắt cổ ông Huội khiến ông này tử vong.

Phát hiện ông Huội đã chết, Kế mang thi thể nạn nhân giấu dưới các bó cây ngô khô trước cổng nhà, rồi phủ bạt lên.

Sau đó, Kế mang dao đến nhà chị Hồ Thị Hảo (SN 1974), trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng, cách nhà ông Huội khoảng 700m. Tại đây, thừa lúc người phụ nữ đang ở một mình, Kế đã dùng con dao trên cứa cổ chị H..

Công an Nghệ An đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hung-thu-hai-chet-anh-ho-khai-gi-tai-co-quan-dieu-tra-733289.ldo