Hung thủ giết nữ quản lý siêu thị ở Đắk Lắk khai gì?

Bực tức vì nữ quản lý nói sẽ cho nghỉ việc nếu không viết bản tường trình, nam bảo vệ đâm vào cổ đối phương khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ , ngày 10/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý nghi can Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông - bảo vệ siêu thị điện máy tại huyện Krông Bông) về khu vực xảy ra vụ án mạng (Siêu thị Điện máy Xanh) để dựng lại hiện trường, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Phương Dung (27 tuổi, quản lý nhân sự siêu thị điện máy).

Ông Phúc tại cơ quan điều tra.

Qua lời khai ban đầu, Phúc khai nhận, chiều 9/9, ông ta đang trực tại cổng siêu thị thì người tên Ri (trú huyện Krông Bông) đến gây sự.

Lúc này, ông Phúc bị Ri đánh vào mặt và được nhân viên siêu thị đến can ngăn. Sau đó, chị Dung gọi ông Phúc vào phòng yêu cầu viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.

Tiếp đó, ông Phúc xảy ra cự cãi với chị Dung vì cho rằng mình không có lỗi. Trong lúc cự cãi, chị Dung nói nếu Phúc không viết bản tường trình sẽ cho nghỉ việc.

Bực tức, ông Phúc lấy con dao trên bàn đâm vào vùng cổ Dung khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Gây án xong, ông Phúc bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, hay tin chị Dung chết nên Phúc đã đến công an đầu thú.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hung-thu-giet-nu-quan-ly-sieu-thi-o-dak-lak-khai-gi-d425463.html