Hung thủ giết người gần cầu vượt Bà Hom lãnh án chung thân

Sau khi cố tình đạp xe người khác khi di chuyển trên đường gần cầu Bà Hom, nam thanh niên còn quay lại sinh sự, gây án mạng

Ngày 1-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Nguyễn Văn Lời (SN 2000, quê ở tỉnh Sóc Trăng) mức án chung thân và bị cáo Trần Thanh Quang (SN 1996, quê ở tỉnh An Giang) 20 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, bị cáo Châu Văn Thiệt (SN 1986, quê ở tỉnh Ninh Thuận) lãnh 9 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ba bị cáo hầu tòa sơ thẩm

Ba bị cáo hầu tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, rạng sáng 21-4-2019, Trần Thanh Quang chạy xe máy trên đường Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP HCM. Lúc này, anh Kiều Ngọc Mịnh điều khiển mô tô chở Châu Văn Thiệt chạy cùng chiều. Quang bỗng dưng điều khiển xe chạy vượt lên trước và va chạm với xe anh Mịnh. Vì vậy, hai bên xảy ra xung đột. Quang đạp vào xe đối phương rồi tăng ga bỏ chạy. Không chỉ thế, Quang rủ Lời đi tìm anh Mịnh với ý đồ trả thù. Cả hai mang theo hung khí quay lại khu vực quận Bình Tân tìm kẻ thù.

Đến gần cầu vượt bà Hom (quận Bình Tân, TP HCM), Quang nhìn thấy anh Mịnh đang chạy mô tô chở Thiệt. Lập tức, Quang phóng xe đuổi theo. Thấy có xe máy "bám đuôi" quyết liệt, Thiệt nói anh Mịnh dừng xe lại để đánh nhau với Quang và Lời. Xô xát xảy ra. Thiệt cầm nón bảo hiểm, Quang rút thắt lưng lao vào đánh nhau. Lời cầm hung khí xông vào hành hung anh Mịnh rồi dùng dao bấm đâm nhiều nhát lên người đối thủ. Do vết thương quá nặng nên anh Mịnh gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quang và Lời tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến ngày 23-4-2019, Công an TP HCM bắt giữ Nguyễn Văn Lời. Kẻ đầu trò – Trần Thanh Quang sa lưới sau đó 1 ngày.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hung-thu-giet-nguoi-gan-cau-vuot-ba-hom-lanh-an-chung-than-20200901140432922.htm