Hung thủ giết dã man tài xế xe ôm bị bắt như thế nào?

Hung thủ giết tài xế xe ôm Sơn La bị bắt trong tình trạng mệt lả khi lẩn trốn ở núi đá, rừng sâu

Hung thủ giết tài xế xe ôm Sơn La bị bắt trong tình trạng mệt lả khi lẩn trốn ở núi đá, rừng sâu

Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, vào lúc 10h30 sáng 4/9, hung thủ giết tài xế xe ôm Sơn La đã bị bắt giữ tại xã Thung Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hung thủ được xác định là Lèo Văn Hoàng (SN 1995, trú tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) bị bắt giữ trong tình trạng đã mệt lả, lực lượng chức năng phải cho uống nước và cõng đối tượng ra khỏi khu vực núi đá trong rừng sâu.

Bước đầu, hung thủ đã khai nhận, tối 2/9 đã dùng dao nhọn sát hại ông Nguyễn Đức Tích (SN 1952, trú tại tiểu khu 32, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trên đường tài xế xe ôm này chở đối tượng từ thị trấn Nông Trường xuống xã Song Khủa.

Người lái xe ôm xấu số được phát hiện trong tình trạng tử vong với nhiều vết thương

Như Báo Giao thông đưa tin, tối 2/9, người dân địa phương phát hiện ven đường có một người đàn ông chết trong tình trạng cơ thể rất nhiều vết thương ở mặt, bụng, lưng, máu chảy lênh láng, gần đó là một chiếc điện thoại. Đến 3h sáng ngày 3/9 thì tìm thấy xe máy của người xấu số cách hiện trường khoảng 15km.

Ông Hà Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã Tô Múa xác nhận có sự việc trên và cho biết, nạn nhân là ông Nguyễn Đức Tích(SN 1952, trú tại tiểu khu 32, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), hành nghề xe ôm.

Chiếc điện thoại của nạn nhân rơi ở khu vực hiện trường

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu huy động trên 100 cán bộ chiến sỹ và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh, đồng thời tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Lèo Văn Hoàng ở thời điểm bị phát hiện, bắt giữ

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là Lèo Văn Hoàng và phải lần theo dấu vết trải dài trên 17 km, từ khu vực bản Suối Liếm, xã Tô Múa đến khu vực bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, để bao vây, cô lập khu vực lẩn trốn của đối tượng. Đến đêm 3/9, xác định đối tượng lẩn trốn tại khu vực núi đá trong rừng rậm thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, Ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi vây bắt thành công đối tượng. Tới lúc 9h30 sáng 4/9, Ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hung-thu-giet-da-man-tai-xe-xe-om-bi-bat-nhu-the-nao-d270625.html