Hung thủ gây án mạng ở quận 5 vừa sa lưới tại TP Biên Hòa

Sau khi gây án mạng ở Công viên Thăng Long, Sơn Quýt đã nhờ Kim Chol chở đi trốn ở nhiều nơi và bị công an bắt khi đang nhậu ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày 26-8, Công an quận 5 (TP HCM) cho biết đã bàn giao Sơn Quýt (SN 1979) và Kim Chol (SN 1984, cùng quê Sóc Trăng) cùng tang vật cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Đây là hai nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại công viên Thăng Long (phường 13, quận 5) ngày 17-8.

Theo xác minh ban đầu, chiều 17-8, Sơn Quýt, Kim Chol và một số người khác ngồi nhậu ở Công viên Thăng Long. Lúc này, ông Nguyễn Hoài N. (SN 1964, ngụ quận 5) ngồi gần đó.

Sơn Quýt tại cơ quan công an

Sơn Quýt tại cơ quan công an

Tại đây, ông N. nói hai hôm trước Quýt lấy trộm gói thuốc lá của ông. Nghe vậy, Kim Chol đến phân trần về việc hai hôm trước Quýt không lấy trộm gói thuốc của ông N. mà nhặt được dẫn đến hai bên cãi nhau.

Sau đó, giữa ông N. và Quýt xảy ra hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, Quýt đã dùng dao mũi nhọn đâm ông N. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quýt và Kim Chol rời khỏi hiện trường và xuống Đồng Nai lẩn trốn. Tối 25-8, Công an quận 5 phối hợp với các cơ quan chức năng ập vào một phòng trọ ở TP Biên Hòa bắt Quýt và Chol khi hai người này đang nhậu cùng nhóm bạn.

Ban đầu, Quýt quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi của mình. Riêng Chol, mặc dù không tham gia gây án nhưng là người chở Quýt đi trốn ở nhiều nơi.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hung-thu-gay-an-mang-o-cong-vien-thang-long-vua-sa-luoi-20200826111357825.htm