Hung thủ đồi bại sát hại 4 người ở Cao Bằng từng có tiền án hiếp dâm trẻ em

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đối tượng chém chết 4 người rồi đốt nhà nạn nhân đã từng có tiền án hiếp dâm trẻ em. Danh tính các nạn nhân và đối tượng gây án đã được xác định đầy đủ.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra lúc 1h sáng nay (7/5) ở xã Quang Trọng (huyện Thạch An, Bắc Giang), Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, hung thủ là người cùng xóm với các nạn nhân và đã bị bắt sau 2h gây án, đối tượng đã được di lý về cơ quan điều tra Công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thông tin thêm: Hung thủ có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, đã từng bị xử phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và mãn hạn tù năm 2014. Vào sáng hôm đó, hung thủ có ý định hiếp dâm chị Triệu Thị P. (SN 1984) sống trên địa bàn nhưng nạn nhân bỏ chạy. Đến nhà người thân của nạn nhân, hung thủ đã ra tay chém 4 người tử vong

Theo ông Nguyễn Sơn Tuấn - Trưởng Công an huyện Thạnh Anh, danh tính đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, 30 tuổi, trú tại xã Quang Trọng, huyện Thạnh An, tỉnh Cao Bằng.

Danh tính các nạn nhân đã được xác định là: Triệu Thị Phương (SN 1984); cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và bà Lý Thị Dâm (SN 1932) cùng trú tại xã Quang Trọng và cùng có quan hệ họ hàng với nhau.

Như infonet đã đưa tin, vào khoảng 1h sáng nay (7/5), trên địa bàn xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra một vụ án mạng khiến 4 người trong 2 gia đình tử vong.

Theo đó, một nam thanh niên sau khi đi làm nhà mới cho người thân về đã nảy sinh ý định hiếp dâm một cô gái ở xã Quang Trọng nhưng nạn nhân bỏ chạy.

Vừa chạy tới cửa nhà người thân để cầu cứu, cô gái bị đối tượng cầm dao đuổi kịp, chém tử vong.

Nghe tiếng động, 3 người thân của cô gái vừa bước ra đến cửa cũng bị đối tượng dùng dao chém trọng thương. Trong 3 người thân của cô gái có 2 cháu bé. Hậu quả cả 4 nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng quay lại đốt nhà nạn nhân.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hung-thu-doi-bai-sat-hai-4-nguoi-o-cao-bang-tung-co-tien-an-hiep-dam-tre-em-post261589.info