Hung thủ chém chết cha con ở tỉnh Hưng Yên ra đầu thú

Sau 4 ngày gây án đoạt mạng 2 cha con ở xã An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên, hung thủ Phạm Văn Xương sinh năm 1971 ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, đã ra đầu thú.

Hung thủ đầu thú tại cơ quan công an. (Nguồn: Vnews)

Chiều 17/5, sau 4 ngày gây án đoạt mạng 2 cha con ở xã An Viên (Tiên Lữ, Hưng Yên), hung thủ Phạm Văn Xương sinh năm 1971 ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, đã ra đầu thú tại trụ sở Công an huyện Tiên Lữ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Xương đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận, sau khi gây án đã bỏ trốn và vượt biên sang Campuchia.

Trước đó, chiều 13/5, Phạm Văn Xương và người anh em họ là Nguyễn Văn Miên xảy ra mâu thuẫn. Xương đã dùng dao chém nhiều nhát khiến anh Miên tử vong tại chỗ.

Sau đó, trên đường về nhà gặp ông Nguyễn Văn Bé (bố đẻ anh Miên), Xương tiếp tục chém làm ông Bé tử vong sau khi đi cấp cứu./.

(Vnews)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/video-hung-thu-chem-chet-cha-con-o-tinh-hung-yen-ra-dau-thu/503319.vnp