Hung thủ bắn người, cướp taxi ở Tuyên Quang cũng là lái xe taxi

Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin về thân nhân hung thủ dùng súng bắn người, cướp xe taxi xảy ra vào rạng sáng ngày 19/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chiếc xe taxi đối tượng Hà Phúc Đạt bỏ lại trên địa bàn xã Ngọc Hội

Chiếc xe taxi đối tượng Hà Phúc Đạt bỏ lại trên địa bàn xã Ngọc Hội

Liên quan đến vụ nổ súng bắn tài xế trọng thương sau đó cướp chiếc xe taxi xảy ra trên địa bàn xã Yên Lập (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) rạng sáng ngày 19/3, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị này đã xác định được danh tính hung thủ và đang cử lực lượng tiến hành truy bắt đối tượng.

Theo đó, danh tính đối tượng được xác định là Hà Phúc Đạt (SN 1992, trú tại xã Xuân Quang, Chiêm Hóa). Tối ngày 19/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang cho biết Hà Phúc Đạt là công nhân đang sinh sống trên địa bàn xã.

Theo ông Duy cho biết, sau khi nắm được thông tin Đạt là hung thủ gây ra vụ nổ súng bắn người trọng thương và cướp taxi trên địa bàn xã Yên Lập, chính quyền xã và không ít người dân địa phương tỏ ra hết sức bất ngờ.

Ông Duy cho biết trên địa bàn Đạt là người chưa có tiền án, tiền sự gì. Quá trình sinh sống Đạt cũng là người bình thường, không có biểu hiện ăn chơi, đùa đòi hay phá phách gì.

“Đạt đã lập gia đình. Bố thanh niên này làm nghề nông trong khi mẹ Đạt làm y sĩ tại Trạm Y tế xã. Nam Thanh niên làm nghề lái xe taxi được vài năm nay. Quá trình sinh sống tại địa phương nam thanh niên này không có tai tiếng gì, không hiểu sao đột nhiên đối tượng lại có hành vi như thế”, ông Duy nói.

Khu vực được cho là nơi Đạt dùng súng bắn người cướp chiếc xe taxi. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Trong khi đó, buổi tối cùng ngày, trao đổi với PV, ông Hà Kim Quốc Sỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc cho biết đến thời điểm hiện tại sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Lý Hoàng (SN 1990, trú tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa) đã qua cơn nguy hiểm.

“Anh Hoàng đã có thể tỉnh táo, nói chuyện. Tuy nhiên, hiện tại, nạn nhân vẫn đang được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện”, ông Sỹ cho biết.

Theo ông Sỹ, nạn nhân Nguyễn Lý Hoàng chưa lập gia đình và hiện tại đang sinh sống với bố mẹ trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Nam nạn nhân làm nghề lái xe taxi được hơn 1 năm nay.

Tại địa phương, anh Hoàng được đánh giá là người hiền lành, chăm chỉ, kinh tế gia đình cũng thuộc diện bình thường, không có khó khăn gì lắm.

Trước đó, vào khoảng 3h45’ rạng sáng ngày 19/3. Anh Nguyễn Lý Hoàng lái xe taxi hiệu Kia màu bạc mang BKS: 22A – 081.94 chở Hà Phúc Đạt đi từ Bắc Kạn về Tuyên Quang.

Đến địa phận đèo Kéo Mác (xã Yên Lập, Chiêm Hóa) đối tượng đã yêu cầu anh Hoàng dừng xe rồi rút súng bắn 2 phát trúng đầu anh Hoàng. Trong tình trạng bị thương, nạn nhân đạp cửa bỏ chạy. Đối tượng Đạt sau đó lái chiếc xe taxi vừa cướp được bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi di chuyển được khoảng 20km đến địa bàn thôn Minh An (xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa) thì đối tượng để lại chiếc xe và bỏ trốn. Qua rà soát, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe taxi nhưng nghi phạm gây án vẫn đang bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Xả súng đẫm máu vào nhà thờ ở New Zealand làm 40 người chết

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/hung-thu-ban-nguoi-cuop-taxi-o-tuyen-quang-cung-la-lai-xe-taxi-63376-5.html