Hưng Thịnh theo đuổi căn hộ vừa túi tiền

'Thị trường BĐS TPHCM 2018 sẽ khởi sắc dưới tác động của việc thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, tạo đột phá theo tinh thần Nghị quyết 54. Chính vì vậy, sau dịp nghỉ Tết, Hưng Thịnh đã quay trở lại làm việc rất sớm để chuẩn bị cho việc triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn'.

Ông NGUYỄN NAM HIỀN (ảnh), Phó Tổng giám đốc Hung Thinh Corp, kiêm Tổng giám đốc Hung Thinh Land (HTL), nói với ĐTTC.

PHÓNG VIÊN: - Thưa ông, được biết năm nay HTL lên kế hoạch bán ra thị trường 10.000 đơn vị sản phẩm, tăng 30% so với 2017. Cơ sở nào để HTL hướng đến mục tiêu lạc quan như vậy?

Ông NGUYỄN NAM HIỀN: - Để bán ra thị trường số lượng sản phẩm lớn như vậy, Hưng Thịnh đã có kế hoạch từ trước cũng như chuẩn bị quỹ đất, nguồn nhân lực kỹ càng cho các kế hoạch bán hàng trong năm 2018. Mặt khác, các dự án Hưng Thịnh bán ra thị trường đa phần có quy mô khá lớn.

Việc tiếp tục tập trung phát triển phân khúc căn hộ trung cấp, vừa túi tiền - phân khúc đã trở thành thế mạnh của Hưng Thịnh - cũng là yếu tố quan trọng trong việc định hướng kinh doanh của chúng tôi năm 2018. Thực tế trong những năm qua, các dự án ở phân khúc này của Hưng Thịnh luôn trong tình trạng cháy hàng.

Q7 Saigon Riverside Complex là dự án tầm trung, phân khúc phát triển chủ lực và là thế mạnh của Hưng Thịnh. Dự án đi kèm hàng loạt tiện ích nội khu đẳng cấp nhưng có mức giá phù hợp với mặt bằng thu nhập chung của TP, sẽ là lựa chọn lý tưởng đối với khách hàng có nhu cầu an cư và đầu tư.

- Tập trung phát triển nhà ở vừa túi tiền đã đem lại thành công cho HTL trong nhiều năm liền. Vậy trong thời gian tới, HTL sẽ phát huy thế mạnh này như thế nào, thưa ông?

- Phân khúc nhà ở vừa túi tiền không những đã đem lại thành công cho Hưng Thịnh mà còn định vị thương hiệu Hưng Thịnh trên thị trường và trong lòng khách hàng. Đây vẫn sẽ là phân khúc chủ lực trong các kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty.

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu nhà ở thực của người dân rất lớn, đặc biệt là các gia đình trẻ hoặc người dân tỉnh thành có mong muốn sở hữu nhà ở TPHCM. Hưng Thịnh đã chuẩn bị các quỹ đất phù hợp với phân khúc này. Cùng với đó, chúng tôi có những công ty thành viên về xây dựng, thiết kế… hỗ trợ cho sản phẩm của công ty có giá thành cạnh tranh nhất.

- HTL chọn quận 7 để thực hiện dự án đầu tiên với quy mô lớn. Ông có thể chia sẻ vài thông tin về dự án này?

- HTL chọn quận 7 để thực hiện dự án đầu tiên với quy mô lớn. Ông có thể chia sẻ vài thông tin về dự án này?

- Dự án mới của chúng tôi tại quận 7 mang tên Q7 Saigon Riverside Complex. Đây là dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay mặt tiền đường Đào Trí và trước mặt là dòng sông Sài Gòn xanh mát. Với hệ thống sông, kênh, rạch bao quanh, dự án mang đến nguồn sinh khí mát mẻ, trong lành cho cư dân tại đây.

Bên cạnh lợi thế “cận giang, cận lộ”, Q7 Saigon Riverside Complex còn thừa hưởng toàn bộ lợi thế của khu Nam Sài Gòn và khu đô thị Phú Mỹ Hưng khi dự án chỉ cách Phú Mỹ Hưng 2km. Đặc biệt, với hệ thống hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp được đầu tư bài bản và chỉn chu, cùng chuỗi tiện ích hiện hữu đa dạng của khu vực quận 7, đây sẽ là một không gian sống xứng tầm tại khu Nam Sài Gòn.

Nhiều người thắc mắc quỹ đất của Hưng Thịnh hiện nay rất lớn, có thể triển khai ngay ở nhiều địa bàn trọng điểm, tại sao HTL lại chọn quận 7 để mở màn cho năm kinh doanh 2018? Thực tế, từ đầu năm 2018, thị trường BĐS cả nước đã đón nhận hàng loạt dự án BĐS mới, hứa hẹn 1 năm kinh doanh sôi động.

Riêng đối với khu Nam Sài Gòn vẫn là điểm nóng của thị trường BĐS và luôn giữ vững vị thế của mình trong nhiều năm qua. Minh chứng là nhiều nhà đầu tư vẫn chọn khu Nam để phát triển các dự án, đặc biệt các dự án trung - cao cấp. Hưng Thịnh cũng là 1 trong những tên tuổi tạo nên tiếng vang tại khu vực này thông qua việc phát triển thành công các dự án SaigonMia, Florita, Citizen.TS…

Với hàng loạt công trình trọng điểm đã và sắp được triển khai, như Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4; tuyến đường sắt monorail số 2 dọc theo Đại lộ Nguyễn Văn Linh; đường trục Bắc Nam TPHCM với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng; hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; khu công viên Mũi đèn đỏ - Saigon Peninsula - công viên điểm nhấn của toàn khu Nam đang được thực hiện… BĐS khu Nam đang nóng lên từng ngày.

Trong bối cảnh thế mạnh của BĐS khu Nam cùng với vị trí “vàng” bên sông Sài Gòn dồi dào vượng khí và mặt tiền đường lớn, chúng tôi đã quyết định giới thiệu Q7 Saigon Riverside Complex ra thị trường vào dịp đầu năm - thời điểm “vàng” để đưa ra những quyết định đầu tư, mở màn cho một năm tài lộc.

- 2018 là năm đầu tiên TPHCM áp dụng cơ chế chính sách đặc thù. Là nhà phát triển BĐS, ông kỳ vọng và mong mỏi điều gì?

- Việc TPHCM được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù sẽ tạo cú hích cho sự phát triển của TP, đặc biệt sẽ giúp thị trường BĐS TPHCM có những thay đổi tích cực và trở nên sôi động hơn. Tôi kỳ vọng với sức ảnh hưởng của cơ chế này, trong thời gian tới việc hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp trong nước và với các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phát triển mạnh hơn.

Thông qua việc áp dụng cơ chế đặc thù, sức mạnh tổng hợp từ cơ chế chính sách, tài chính, hạ tầng sẽ tạo bứt phá mới cho thị trường BĐS TPHCM. Đồng thời, việc cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 54 sẽ giúp doanh nghiệp xử lý vấn đề hồ sơ pháp lý của các dự án nhanh gọn hơn, từ đó phục vụ khách hàng tốt hơn.

- Xin cảm ơn ông.

Minh Tuấn (thực hiện)

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/bat-dong-san/hung-thinh-theo-duoi-can-ho-vua-tui-tien-54999.html