'Hung thần karaoke'

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định: 'Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được'. Từ lâu rồi, tình trạng hát karaoke loa 'kẹo kéo' đã bị nhiều người dân phản ứng vì tiếng ồn phát ra khiến những người ở gần 'điên đầu'.

Đó là một dạng ô nhiễm - ô nhiễm tiếng ồn, với mức độ nguy hại không thua kém các loại ô nhiễm khác nên bị nhiều người gọi là "hung thần karaoke". Cũng có thể coi đó là một hình thức vi phạm trật tự công cộng - hành vi có thể bị xử phạt hành chính.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vì thế, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý vấn nạn "ô nhiễm tiếng ồn". Cụ thể: Đa dạng hóa, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên có tiếng ồn bị phản ánh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh; tiếp tục quán triệt, giao trách nhiệm cho người đứng đầu ở cơ sở là chủ tịch UBND và trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo về nội dung này.

Không ít vụ việc có tính chất nghiêm trọng đã xảy ra, bao gồm cả những vụ án mạng kinh hoàng, xuất phát chính từ vấn nạn "ô nhiễm tiếng ồn" khi người hát karaoke bị hàng xóm phản ứng, hay từ mâu thuẫn giữa những người đang cùng hát... Vì vậy, không chỉ ngăn chặn tình trạng hát karaoke gây mất trật tự công cộng mà chính quyền TP. Hồ Chí Minh còn chỉ đạo cơ quan chức năng, địa phương phải chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự khi không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm báo cáo chuyên đề về công tác này.

Ảnh minh họa - ô nhiễm tiếng ồn"

Thật ra từ trước, chính quyền TP. Hồ Chí Minh từng không ít lần chỉ đạo dẹp bỏ vấn nạn "hát hò" gây mất trật tự công cộng. Thế nhưng do chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan, thiếu các giải pháp đồng bộ, cộng với tình trạng quản lý lỏng lẻo, thiếu nghiêm khắc của các cơ quan chức năng nên vấn đề này đến giờ vẫn chưa được giải quyết triệt để, thậm chí có biểu hiện "trầm trọng" hơn.

Nhiều người dân bức xúc khi nhận được thái độ thiếu trách nhiệm từ cơ quan chức năng mỗi khi họ trực tiếp phản ảnh hay phàn nàn về vấn nạn này. Không ít lãnh đạo địa phương đã né tránh hoặc có biểu hiện "nương nhẹ" đối với các vi phạm. Ngay cả khi lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo xử lý nghiêm khắc thì vẫn có một số địa phương "bật đèn xanh" cho việc được hát đến... 10 giờ đêm, không xem xét đến yếu tố âm lượng có thể khiến cả khu phố rơi vào trạng thái bất an.

Hát xướng về bản chất là một hoạt động văn hóa nhưng nếu hát không đúng chỗ, âm lượng quá lớn có thể gây "ô nhiễm tiếng ồn" thì đó lại là hành vi vô văn hóa.

Thiết nghĩ, việc chỉ đạo dẹp nạn hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh là cần thiết và phải được thực hiện nghiêm. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề của riêng TP. Hồ Chí Minh mà các địa phương khác cũng cần quan tâm, có những biện pháp mạnh tay để dẹp bỏ triệt để vấn nạn này.

BẢO KHÁNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hung-than-karaoke-20210301184815755.htm