'Hung thần diệt tăng' AH-56 có vận tốc cực cao của Mỹ vì sao chết yểu?

Với tốc độ cực đại lên tới 407km/h, Lockheed AH-56 Cheyenne của Mỹ được xem là trực thăng chiến đấu nhanh nhất thế giới, vượt trên cả AH-64 Apache hay Mi-24/28.

AH-56 Cheyenne ra đời do yêu cầu của quân đội Mỹ cần một loại trực thăng chiến đấu tốc độ cao để cơ động nhanh trên chiến trường. Dự án này được khởi nguồn vào thập niên 1960.

Nhiều công ty đã thiết kế theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Mỹ và đơn vị chiến thắng là công ty Lockheed với phiên bản trực thăng tấn công AH-56 Cheyenne.

 AH-56 Cheyenne là một sự kết hợp hoàn hảo giữa trực thăng hạng nhẹ và máy bay cường kích - một phiên bản trực thăng với cánh quạt chủ động 4 cánh và cánh quạt đuôi 3 cánh, 2 cánh bay nhỏ.

AH-56 Cheyenne là một sự kết hợp hoàn hảo giữa trực thăng hạng nhẹ và máy bay cường kích - một phiên bản trực thăng với cánh quạt chủ động 4 cánh và cánh quạt đuôi 3 cánh, 2 cánh bay nhỏ.

Máy bay trực thăng tấn công được trang bị động cơ tuốc bin trục T64-GE-16 (công suất 3.925 mã lực) truyền về cánh quạt đẩy ở đuôi và chỉ có 20-25% truyền cho cánh quạt chính.

Điều này giúp cho chiếc AH-56 đạt tốc độ tối đa 407km/h, phá vỡ giới hạn tốc độ tối đa của trực thăng nói chung và trực thăng chiến đấu nói riêng (đạt tầm 250-320km/h).

Tốc độ hành trình của AH-56 Cheyenne cũng đạt tới 364km/h, trần bay 6.300m và bán kính chiến đấu gần 1.000km.

AH-56 Cheyenne được thiết kế buồng lái 2 chỗ ngồi cho phi công và sĩ quan điều khiển hỏa lực.

Phi công điều khiển ngồi buồng lái kính trong suốt cung cấp góc nhìn bao quát toàn cảnh.

Hai cánh nhỏ trên thân mang được 6 tên lửa chống tăng cực mạnh BGM-71 TOW, ống phóng rocket 70mm.

Trực thăng còn trang bị một pháo 30mm gắn ở một bên mũi có thể tiêu diệt xe bọc thép hạng nhẹ.

Tháp pháo nhỏ gắn ở đầu mũi có thêm súng máy 7,62mm hoặc súng phóng lựu 40mm.

Lockheed AH-56 Cheyenne được xem là thiết kế mang tính cách tân với nhiều đặc điểm mới vào thời kỳ nó ra đời, tuy nhiên vẫn tồn tại những nhược điểm mà nền khoa học kỹ thuật lúc đó chưa giải quyết triệt để được.

Mãi cho tới gần đây, ý tưởng về các trực thăng có tốc độ cao mới được quan tâm, và một số mẫu trực thăng tốc độ cao đã lấy lại thiết kế cánh quạt đẩy của AH-56 Cheyenne và hoàn thiện nó.

Những chiếc AH-56 Cheyenne được trang bị hỏa lực mạnh cho phép nó có thể hỗ trợ cho bộ binh trong tấn công và tác chiến độc lập.

Tốc độ di chuyển cao, trần bay lớn cho phép chúng có thể thực hiện rất tốt điều này. Tổng cộng đã có tới 10 nguyên mẫu được sản xuất và thử nghiệm.

Tuy nhiên, những sự cố phát sinh trong quá trình chế tạo các nguyên mẫu thử nghiệm, trong đó có sự cố gây chết người khiến quân đội Mỹ xem xét lại toàn bộ và quyết định khai tử dự án này.

Vài năm sau, quân đội Mỹ đưa trực thăng tấn công AH-64 Apache với khả năng tác chiến vượt trội vào biên chế.

Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/-hung-than-diet-tang-ah-56-co-van-toc-cuc-cao-cua-my-vi-sao-chet-yeu/20200211105646631