Hùng mạnh là vậy, Quân đội Đức vẫn đại bại trước Đồng Minh

Quân đội Đức quốc xã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp châu Âu vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai đã cạn lực, phải sử dụng cả người già lẫn trẻ nhỏ để tham chiến.

Trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ hai, Quân đội Đức từng gây khiếp sợ khắp châu Âu chỉ còn là một "đội quân ô hợp", binh lính rệu rã không còn muốn chiến đấu và bản thân các sĩ quan chỉ huy cũng đã chấp nhận thua cuộc. Nguồn ảnh: Warhistory.

Trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ hai, Quân đội Đức từng gây khiếp sợ khắp châu Âu chỉ còn là một "đội quân ô hợp", binh lính rệu rã không còn muốn chiến đấu và bản thân các sĩ quan chỉ huy cũng đã chấp nhận thua cuộc. Nguồn ảnh: Warhistory.

Toàn bộ nguồn nhân lực ít ỏi của phía Đức được dồn sang phía Đông để chống lại bước tiến hùng mạnh của quân đội Liên Xô. Nguồn ảnh: Warhistory.

Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản quân Mỹ và Liên Xô hội quân vào ngày 26/4/1945. Nguồn ảnh: Warhistory.

Ước tính trong những trận chiến cuối cùng, khoảng hơn một triệu lính Đức đã đầu hàng trước khi lệnh hạ vũ khí được các tướng lĩnh Đức ban ra. Nguồn ảnh: Warhistory.

Các tù binh này sau đó sẽ được phân loại và số phận của họ hoàn toàn nằm trong tay những kẻ thắng cuộc. Nguồn ảnh: Warhistory.

Bất chấp việc nhiều lính Đức chạy trốn sang mặt trận phía Tây để đầu hàng lính Mỹ, Mỹ và Liên Xô đã thỏa thuận rằng mọi đơn vị Đức từng tham chiến ở mặt trận phía Đông sẽ phải được bàn giao cho nước này tự xử lý. Nguồn ảnh: Warhistory.

Mỹ tất nhiên miễn cưỡng đồng ý với điều kiện này của Moscow. Nguồn ảnh: Warhistory.

Cơ sở vật chất của Đức cũng bị phá hủy tan nát sau những trận chiến và sự chống cự vô ích cuối cùng của quân đội Đức quốc xã. Nguồn ảnh: Warhistory.

Cờ trắng được treo lên khắp Berlin để quân đồng minh không càn quét bằng lựu đạn vào những ngôi nhà đầy thường dân này. Nguồn ảnh: Warhistory.

Những chốt phòng thủ cuối cùng của lính SS bị nhổ tận gốc bởi hỏa lực kinh hoàng của quân đội Mỹ, Anh và Liên Xô. Nguồn ảnh: Warhistory.

Để tăng tốc tối đa tiến vào Berlin, quân đội Liên Xô đã sử dụng hỏa lực mạnh, bắn xập mọi tòa nhà có quân Đức kháng cự bên trong. Nguồn ảnh: Warhistory.

Lính trẻ em trong các Đoàn thanh niên Hitler cũng được huy động để tham gia những trận chiến cuối cùng, rất nhiều trong số đó đã thiệt mạng. Nguồn ảnh: Warhistory.

Nước Đức chính thức ký vào văn kiện đầu hàng vô điều kiện quân Đồng minh ngày 8/5/1945, chấm dứt sự tồn tại của Đế chế Thứ ba. Nguồn ảnh: Warhistory.

Mời độc giả xem Video: Máy bay ném bom Mỹ rải thảm quân phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hung-manh-la-vay-quan-doi-duc-van-dai-bai-truoc-dong-minh-1212672.html