Hưng 'kính' liên tục che mặt khi đến tòa án Hà Nội

Xuất hiện lần đầu tại tòa, bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng 'kính') liên tục ôm mặt, tránh ống kính phóng viên.

Sáng 11/7, TAND TP Hà Nội đưa vào xét xử sơ thẩm vụ "Cưỡng đoạt tài sản" tại chợ Long Biên đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và 4 đồng phạm gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, đều ở Hà Nội).

Sáng 11/7, TAND TP Hà Nội đưa vào xét xử sơ thẩm vụ "Cưỡng đoạt tài sản" tại chợ Long Biên đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và 4 đồng phạm gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, đều ở Hà Nội).

Từ sáng sớm, rất đông tiểu thương chợ Long Biên và người thân, bạn bè của các bị cáo đã có mặt để theo dõi phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Kim Hưng được áp giải vào phòng xử án. Cựu tổ trưởng tổ bốc vác số 2 chợ Long Biên liên tục che mặt trước ống kính máy quay.

Tại tòa, Hưng "kính" than đau chân và xin tòa được ngồi trong thời gian xét xử. HĐXX cho phép bị cáo được ngồi vì lý do sức khỏe.

Tại phiên xử, luật sư của bị cáo Nguyễn Kim Hưng là ông Đỗ Chí Cường vắng mặt. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tiến và đại diện Ban quản lý chợ Long Biên cũng không có mặt tại phiên tòa.

HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Kim Hưng và Nguyễn Hữu Tiến có muốn xin hoãn phiên tòa vì vắng luật sư hay không. Hai bị cáo Hưng và Tiến đều xin hoãn để đảm bảo quyền lợi được bào chữa.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo nguyện vọng của các bị cáo.

Phiên xét xử sơ thẩm Hưng "kính" và đồng phạm sẽ được mở lại vào ngày 25/7.

Nguồn VOV: https://vov.vn/vu-an/hung-kinh-lien-tuc-che-mat-khi-den-toa-an-ha-noi-931068.vov