Hùng Dũng: 'Về nhì là thất bại với CLB Hà Nội'

Tiền vệ CLB Hà Nội khẳng định anh cùng các đồng đội đang khao khát giành chức vô địch và sẵn sàng đối mặt áp lực ở giai đoạn nước rút của V.League 2020.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trước buổi tập chiều 22/10: "Truyền thông thường gán gen vô địch cho Real Madrid ở Champions League, chứ chưa ai gán gen này cho CLB Hà Nội. Gen vô địch của chúng tôi thể hiện ở khát khao. Chúng tôi luôn khát khao, từ HLV trưởng tới ban lãnh đạo. Về nhì là thất bại với CLB Hà Nội. Có thể ở các CLB khác, về nhì là thành công, nhưng với chúng tôi là thất bại".

"Các cầu thủ luôn vào sân thi đấu, tập luyện, sống trong môi trường hướng đến đỉnh cao và ngôi vị cao nhất trong tất cả trận đấu. Kể cả khi chơi ở đấu trường châu Á, chúng tôi cũng phải hướng đến chức vô địch. Tôi nghĩ đó là khát khao mà CLB Hà Nội không thể thiếu", anh nói.

 Hùng Dũng duy trì phong độ ổn định và là trụ cột của CLB Hà Nội mùa này. Ảnh: Minh Chiến.

Hùng Dũng duy trì phong độ ổn định và là trụ cột của CLB Hà Nội mùa này. Ảnh: Minh Chiến.

CLB Hà Nội đang trải qua chuỗi 9 trận bất bại tại V.League 2020. Sau khi giải đấu bước vào giai đoạn hai, đội bóng thủ đô cho thấy sự bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua nhiều ứng viên cho chức vô địch như CLB Sài Gòn hay đội TP.HCM để vươn lên vị trí nhì bảng, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Viettel.

Bất chấp khủng hoảng lực lượng vì nhiều trụ cột dính chấn thương, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn biết cách "liệu cơm gắp mắm" để xây dựng hàng thủ chắc chắn với những cầu thủ trẻ. Phong độ ổn định của lão tướng Bùi Tấn Trường và Lê Tấn Tài cũng mang đến cho CLB Hà Nội những phương án chiến thuật hiệu quả, bên cạnh các ngoại binh như Rimario Gordon hay Pape Omar Faye.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 chia sẻ: "Đối thủ lớn nhất của CLB Hà Nội lúc này là Viettel và đội Sài Gòn. Chúng tôi sẽ đối đầu trực tiếp với họ trong các trận đấu tới. Đặc biệt là Viettel. Họ đang có phong độ tốt và bắt đầu tìm được lối chơi riêng. Viettel cũng có những cầu thủ bản lĩnh và kinh nghiệm, chinh chiến nhiều giải đấu lớn hoặc từng vô địch V.League".

"CLB Hà Nội cũng tập khi thua phải chơi thế nào, đang thắng thì đá ra sao và cả hòa nữa. Chúng tôi phải lường trước những kết quả xảy ra trong trận đấu. Khi thua, đội bóng sẽ chơi trực diện, liều lĩnh hơn. Đôi khi, trận chung kết còn khoảng 10 phút là kết thúc, đội không còn đường lui nên phải cố gắng lật ngược thế cờ hoặc chấp nhận thua 0-3, 0-4. Sự liều lĩnh đã được ban huấn luyện trui rèn cho các cầu thủ qua nhiều mùa giải", anh khẳng định.

Tối 24/10, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp đón Bình Dương trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 4 giai đoạn hai V.League 2020. Ở trận đấu trước, Bình Dương nhận thất bại 0-1 trước đội đầu bảng Viettel cũng tại sân vận động này.

Highlights CLB Hà Nội 1-0 Hà Tĩnh: Văn Quyết lập công Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết ở phút 40 giúp CLB Hà Nội giành 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để tiếp tục bám đuổi Viettel trên cuộc đua vô địch.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hung-dung-ve-nhi-la-that-bai-voi-clb-ha-noi-post1144889.html