Hùng Dũng nhận được động viên từ đồng đội

Trong trận đấu với CLB Hà Tĩnh tối 29/3, các cầu thủ đội Hà Nội bước ra sân với chiếc áo có in hình Đỗ Hùng Dũng và số 88 để động viên anh sớm trở lại sân cỏ.

Trên sân vận động Hàng Đẫy, tấm áp phích khổ lớn có hình ảnh Hùng Dũng được treo ở khán đài B. Hội cổ động viên của CLB Hà Nội muốn gửi đến tiền vệ sinh năm 1993 lời động viên, cổ vũ anh sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ.

Trên sân vận động Hàng Đẫy, tấm áp phích khổ lớn có hình ảnh Hùng Dũng được treo ở khán đài B. Hội cổ động viên của CLB Hà Nội muốn gửi đến tiền vệ sinh năm 1993 lời động viên, cổ vũ anh sớm bình phục chấn thương để trở lại sân cỏ.

Trong khi đó, các cầu thủ CLB Hà Nội bước ra sân với chiếc áo phông màu vàng được thiết kế đặc biệt. Mặt trước chiếc áo này in hình Hùng Dũng, logo của đội và có số áo 88 của anh ở sau lưng.

Áo đấu của Hùng Dũng cũng được các đồng đội cầm trên tay khi xếp hàng chụp ảnh đội hình xuất phát. Đây là hành động được các cầu thủ CLB Hà Nội thực hiện mỗi khi có đồng đội gặp chấn thương để khẳng định tinh thần đoàn kết.

Trước đó, những chiếc áo này đã được CLB Hà Nội chuẩn bị sẵn và treo trong phòng thay đồ ở vị trí của mỗi cầu thủ. Đây là nguồn động viên gửi tới Hùng Dũng, người mới trở về Hà Nội và đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Ảnh: CLB Hà Nội.

Tiền vệ số 88 là trụ cột của đội bóng thủ đô trong nhiều mùa giải. Anh cũng là nhân tố không thể thiếu ở khu trung tuyến của tuyển quốc gia. Hùng Dũng sở hữu khả năng thu hồi và phân phối bóng, bên cạnh nền tảng thể lực dồi dào. Ảnh: CLB Hà Nội.

Mất Hùng Dũng là tổn thất lớn của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở trận đấu với CLB Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Phút thứ 6, Geovane Magno lóng ngóng trong tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự. Phạm Tuấn Hải ngoặt bóng một nhịp trước khi cứa lòng đánh bại thủ thành Bùi Tấn Trường để mở tỷ số cho CLB Hà Tĩnh.

Đây là bàn thua thứ 8 của đội bóng thủ đô tại V.League 2021. CLB Hà Nội chưa cho thấy phong độ tốt ở giai đoạn khởi đầu mùa giải và còn nhiều việc phải làm nếu muốn chắc suất trong top 6 khi giải đấu kết thúc giai đoạn một.

Trong trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng 5 V.League 2021 tối 25/3, Hùng Dũng dính chấn thương nặng sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh. Anh bị gãy 2 xương cẳng chân, gồm xương chày và xương mác, nhưng chưa bị tổn thương các bộ phận khác. Sau khi phẫu thuật ở TP.HCM, Hùng Dũng xuất viện và về Hà Nội tối 27/3.

Hùng Dũng: 'Chân tôi không còn đau' Tiền vệ CLB Hà Nội cho biết anh đã bắt đầu thực hiện các bài tập vật lý trị liệu theo chỉ định của bác sĩ.

Hoàng Mai - Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hung-dung-nhan-duoc-dong-vien-tu-dong-doi-post1198581.html