Hùng Dũng gãy xương chày và xương mác, khả năng nghỉ Vòng loại World Cup 2022

Tối 23-3, cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội khách, thế nhưng, tâm điểm của cuộc 'đại chiến' lại là chấn thương của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Hùng Dũng đau đớn khi được đưa ra xe cứu thương bằng cáng. (Ảnh: N.A)

Hùng Dũng đau đớn khi được đưa ra xe cứu thương bằng cáng. (Ảnh: N.A)

Tối 23-3, cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội khách, thế nhưng, tâm điểm của cuộc “đại chiến” lại là chấn thương của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Theo thông tin mới nhất tại bệnh viện Trưng Vương, sau khi chụp phim, các bác sĩ đã kết luận, Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác chân phải, phải tiến hành phẫu thuật và dự kiến thời gian nghỉ thi đấu kéo dài tới một năm.

Như vậy, Quả bóng vàng năm 2019 sẽ phải nghỉ hết mùa giải V-League năm nay, đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ vắng đi một tiền vệ kỳ cựu ở Vòng loại World Cup 2022 (tháng 6) và thậm chí là AFF Cup (tháng 12).

HLV Chu Đình Nghiêm đã dành hầu hết thời gian họp báo sau trận đấu để nói về chấn thương của Hùng Dũng: “Đó là tình huống vô cùng nguy hiểm và chắc chắn khiến cho cầu thủ bị chấn thương rất nặng. Bóng đá là môn thể thao sức mạnh và tranh chấp, nhưng có thể thi đấu mạnh mẽ, chứ đừng ác ý, gây chấn thương dài hạn cho đồng nghiệp. Đôi chân với cầu thủ là cần câu cơm, thì nên biết giữ chân cho đồng nghiệp”.

HLV của Hà Nội FC đã chia sẻ thêm: “Hà Nội hôm nay đã có chiến thắng may mắn, nhưng hai trụ cột của chúng tôi bị chấn thương. Bruno có thể nhẹ hơn nhưng Hùng Dũng thì rất nghiêm trọng. Chấn thương Hùng Dũng ảnh hưởng rất nhiều với tham vọng và các mục tiêu phía trước của chúng tôi”.

Về phần mình, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: "Tôi vui vì hôm nay CLB Hà Nội giành chiến thắng trên sân của đối thủ CLB TP Hồ Chí Minh rất khó chơi. Còn về Hùng Dũng, chấn thương có lẽ là nỗi ám ảnh đối với mọi cầu thủ”.

Trung vệ tuyển Việt Nam nói tiếp: "Tôi rất xót xa khi thấy và nghe Hùng Dũng gào thét vì quá đau trên sân Thống Nhất. Tôi từng chấn thương nặng tại đây, nên rất hiểu cảm giác của Dũng. Cầu thủ nào chấn thương nặng, phải rời xa sân cỏ lâu ngày, tập hồi phục... đều rất cô đơn.

Tính chất của bóng đá là khi ra sân phải thi đấu quyết liệt. Ai cũng muốn giành chiến thắng, nhưng tôi mong những cầu thủ nhiệt huyết hãy giữ đôi chân cho nhau. Tôi mong sao chấn thương không quá nghiêm trọng và Hùng Dũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Cá nhân tôi và tất cả cầu thủ CLB Hà Nội luôn ở bên cạnh Hùng Dũng".

Phút 27 đánh dấu bước ngoặt trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trên sân Thống Nhất ở vòng 5 V-League, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng dính chấn thương nặng khi bị người đồng đội ở ĐT Việt Nam Ngô Hoàng Thịnh vào bóng trúng ống đồng chân phải của mình. Anh ngay lập tức được đưa vào bệnh viện Trưng Vương để chẩn đoán.

Sau pha vào bóng kinh hoàng, Hoàng Thịnh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị truất quyền thi đấu. Anh lộ rõ sự hối hận khi gây ra chấn thương nặng cho người đồng nghiệp. Tiền vệ sinh năm 1992 đã vào tận trong xe cứu thương để hỏi thăm tình hình của Hùng Dũng. Hoàng Thịnh cũng có mặt tại bệnh viện sau khi trận đấu kết thúc.

THẠCH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-viet-nam/hung-dung-gay-xuong-chay-va-xuong-mac-kha-nang-nghi-vong-loai-world-cup-2022-639502/