Hùng Dũng - 'đóa hoa' nở muộn

Sau khi đoạt giải thưởng cao quý - Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, Hùng Dũng là cái tên được rất nhiều người, đặc biệt là giới cầu thủ theo nghiệp quần đùi áo số ngưỡng mộ. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, để đến với đỉnh vinh quang, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã trải qua rất nhiều chông gai, trở ngại. Ví Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 là "đóa hoa" nở muộn là vì trước khi HLV Park Hang Seo đặt chân đến Việt Nam, Hùng Dũng chỉ là cầu thủ vô danh.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.

Cỗ máy bền bỉ

Đỗ Hùng Dũng năm nay mới chỉ 26 tuổi và sự nghiệp dài vẫn ở trước mắt. Thế nhưng "đóa hoa" này được xem nở muộn hơn so với những ngôi sao hiện tại như Quang Hải, Công Phượng hay Xuân Trường. Ít ai biết được cầu thủ này đã chơi ở hạng Nhất 4 năm sau đó mới lên thi đấu ở V-League. Mãi cho tới khi HLV Park Hang Seo tới, Hùng Dũng mới có cơ hội thật sự "ăn cơm tuyển". Những lần trước đó, màu áo các đội tuyển Việt Nam là gì đó xa vời với cầu thủ này.

So với đàn em, khi Công Phượng bắt đầu chơi cho đội tuyển năm 2015, Hùng Dũng mới đang chấp chới những năm đầu ở V-League. Xuân Trường giành Quả bóng Bạc Việt Nam 2016 thì Hùng Dũng mới có lần đầu tiên được đề cử giải thưởng này 3 năm sau. Còn nhớ, những ngày mới lên V-League, Hùng Dũng từng chia sẻ anh rất "run" bởi không nghĩ mình được dự sân chơi cao nhất Việt Nam. Chính anh cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội ra sân bởi so với các cầu thủ ở đội thì anh tự nhận thấy mình yếu kém hơn nhiều. Điểm yếu của Hùng Dũng thời điểm đó là thể lực. "Tôi không tài nào đá hết một trận, khoảng 60 phút là tay chân tôi bủn rủn", Hùng Dũng nói.

Ấy vậy mà những năm gần đây Hùng Dũng đã vươn lên trở thành nhân tố không thể thiếu trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội và các đội tuyển quốc gia. Với thầy Park, Hùng Dũng thật sự là quân bài chủ lực. Đỗ Hùng Dũng không phải mẫu tiền vệ kỹ thuật, tuy nhiên đây là "cỗ máy bền bỉ" hoạt động không ngừng nghỉ giúp cả đội bóng vận hành một cách hoàn hảo nhất.

Năm 2019, Hùng Dũng xuất sắc giúp đội bóng Thủ đô vô địch V-League 2019, trở thành CLB có nhiều lần vô địch nhất trong lịch sử giải đấu, góp công lớn vào thành công ở AFC Cup 2019 khi vào tới chung kết liên khu vực, vô địch Cúp Quốc gia 2019. Và khi "ăn cơm tuyển" vai trò của Hùng Dũng thì ai cũng thấy rõ. Đến kỳ SEA Games lịch sử, Hùng Dũng đã tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ.

Năm qua, ở V-League, Hùng Dũng thi đấu tổng cộng 2.054 phút, kiến tạo 3 bàn và có 3 bàn thắng. Tương tự tại AFC Cup, số liệu lần lượt là 1.318 phút, 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Dũng "chíp" chơi trọn vẹn 480 phút cùng tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, 90 phút ở King's Cup 2019 và 427 phút ở vòng loại World Cup 2022. Những con số ấy không thể hiện sự tài hoa hay tố chất "nhạc trưởng" của Hùng Dũng nhưng làm nổi bật sự bền bỉ, không biết mệt mỏi, tầm ảnh hưởng lớn với đội bóng. Trong tốp 5 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019, chỉ Quang Hải mới "ngang hàng" với Đỗ Hùng Dũng về điều này.

Hùng Dũng "đi Tây"?

Với phong độ ổn định và đang ở độ chín của sự nghiệp, cộng thêm danh hiệu Quả bóng Vàng "làm vốn", không ít người bày tỏ quan điểm cho rằng đây là thời điểm phù hợp nhất để Hùng Dũng có thể xuất ngoại thi đấu, giống như đàn em Văn Hậu.

Thật ra khả năng ra nước ngoài thi đấu của Hùng Dũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vào đầu tháng 2-2020, CLB Muangthong United (CLB của thủ môn Văn Lâm) đã gửi lời đề nghị đến CLB Hà Nội, nhưng thương vụ sớm đổ vỡ vì Hùng Dũng là cầu thủ quá quan trọng của đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, mọi quyền quyết định vẫn thuộc về ngôi sao sinh năm 1993. Trong những chia sẻ gần đây, Hùng Dũng cho hay anh đang tích cực luyện tiếng Anh và sẵn sàng ra nước ngoài thi đấu.

"Nếu được chọn, tôi sẽ đi Hàn Quốc, hoặc Nhật Bản. Chỉ cần thi đấu ở giải hạng Nhì cũng được. Tôi nghĩ mình ra nước ngoài không chỉ để giành cái gì đó cho bản thân, tôi đi còn để giúp đỡ CLB, để mang được kinh nghiệm của mình về cho đội, để hỗ trợ các em trẻ".

Với tinh thần chuyên nghiệp, tính cách cần mẫn, chăm chỉ và có ổn định cực cao, sẽ không khó để Hùng Dũng làm quen được với môi trường ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau những gì mà Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu... đã trải qua khi "mang chuông đi đánh xứ người" không bao giờ là chuyện đơn giản với cầu thủ Việt Nam.

Có rất nhiều vấn đề không chỉ nằm ở phẩm chất mỗi cầu thủ. Đó còn là thể lực, thể hình, sự hòa nhập và tương tích với lối chơi của đội bóng mới, giải đấu mới và một môi trường hoàn toàn khác biệt trước đây. Đó sẽ là thách thức với tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, trong đó bao gồm cả Quả bóng Vàng Hùng Dũng.

Lấy trường hợp Văn Hậu, để có được thỏa thuận với SC Heerenveen, hậu vệ quê Thái Bình với thể hình, tư duy chơi bóng trội hơn hẳn các cầu thủ cùng trang lứa đã được các tuyển trạch viên theo dõi từ lâu, từ các giải trẻ ở châu Á, thế giới (dự U20 World Cup) mới có được bước ngoặt lịch sử với Hậu.

Với Hùng Dũng, anh sẽ phải thể hiện nhiều hơn, chứng minh được sự vượt trội để lọt vào mắt xanh các "chuyên gia săn cầu thủ" của bóng đá châu Âu, khi đó tân Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 mới có cơ hội cho mình. Chơi bóng ở các nước Đông Nam Á, Hùng Dũng và nhiều cầu thủ Việt Nam khác thừa sức, nhưng để đến với những nền bóng đá đẳng cấp cao hơn, đòi hỏi khắt khe hơn, họ sẽ phải "chiến đấu" nhiều hơn để tìm kiếm thử thách mới.

Việc "đi Tây" sẽ là lựa chọn đầy phiêu lưu và có không ít rủi ro tiềm ẩn đối với một cầu thủ không còn trẻ. Nhưng với người đầy ý chí, làm việc chuyên nghiệp như Hùng Dũng, một khi có cơ hội tốt chắc chắn tiền vệ này sẽ xem xét nghiêm túc, như cách anh đã miệt mài nỗ lực để ghi danh thành công như thời điểm hiện tại.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_225575_hung-dung-doa-hoa-no-muon.aspx