Hùng Dũng chỉ ra khác biệt dưới thời HLV Troussier; Barca bị truy tố vì hối lộ trọng tài

Đội trưởng Hùng Dũng có những đánh giá đầu tiên về tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier; Các công tố viên cáo buộc đội chủ sân Camp Nou tội gian lận và có hành vi hối lộ thành viên Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha là những tin tức thể thao nổi bật.

Hùng Dũng chỉ ra điều khác biệt dưới thời HLV Troussier

“Đây là lần đầu tiên toàn đội làm HLV mới. Do có thời gian ngắn có 4 ngày, HLV Troussier chủ yếu cho anh em làm quen với cường độ tập luyện, phong cách làm việc trong tương lai. Toàn đội mới chỉ có 1-2 buổi tập, dần dần sẽ phải làm quen, giúp các cầu thủ trẻ U23 sắp tới có bước tiến chuẩn bị cho SEA Games”, Hùng Dũng chia sẻ với truyền thông.

Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Minh Chiến

Đỗ Hùng Dũng. Ảnh: Minh Chiến

So với HLV Park Hang-seo, HLV Troussier là nhà cầm quân đến từ châu Âu. Thế nên, phong cách làm việc, giao tiếp với các cầu thủ cũng có sự khác biệt. Hùng Dũng cho biết: “Với thầy Troussier là người đến từ châu Âu. Thầy khá tôn trọng tới quyền riêng tư của các cầu thủ. Thầy thoải mái hơn trong sinh hoạt. Cách làm việc của mỗi người khác nhau. Thầy luôn tôn trọng các cầu thủ. Thầy hiểu rằng các cầu thủ Việt Nam có kỷ luật rất tốt, đôi khi không cần nhắc nhở quá nhiều. Các cầu thủ tự bảo ban, đốc thúc nhau, không cần BHL phải can thiệp”.

Ở đợt hội quân này, ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập luyện cùng nhau. Điều này giúp các cầu thủ của 2 đội học hỏi kinh nghiệm, giúp nhau phát triển.

“Trong 2 buổi đầu các cầu thủ ĐT Việt Nam mới phải là những người xem, nhìn các cầu thủ U23 tập luyện. Các em đã có 7 buổi tập trước đó với HLV Troussier. Tuy nhiên, điều quan trọng các cầu thủ U23 sẽ học hỏi kinh nghiệm những gì mà chúng tôi trải qua những giải đấu lớn. Việc tập luyện cùng nhau sẽ giúp các cầu thủ U23 tự tin hơn. Họ mới là tương lai của bóng đá Việt Nam sau này. Họ phải học hỏi, phát triển và cạnh tranh sòng phẳng. Khi đã lên ĐTQG thì tất cả đều như nhau hết chứ không có khoảng cách cầu thủ trẻ và lớn. Tất cả đều phải cạnh tranh sòng phẳng như những người đàn ông”, Hùng Dũng nói.

Tiền vệ đội trưởng của ĐT Việt Nam chia sẻ thêm: “Sau buổi tập cả ĐT Việt Nam và U23 cũng ăn cơm chung. Chúng tôi ngồi đan xen cùng nhau. Vẫn là những câu chuyện về bóng đá. Mỗi bữa ăn là buổi trau dồi kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi cũng chia sẻ những kinh nghiệm giúp các em hiểu hơn về bóng đá hiện đại ngày nay. Ngoài ra, cũng giúp các bạn gần gũi hơn. Quan trọng là chúng ta đều có mục tiêu chung là hướng tới những thành tích tốt ở cả ĐTQG lẫn U23”.

Nói về những cảm nhận ban đầu về triết lý mà HLV Troussier xây dựng cho ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam thông qua những buổi tập, Hùng Dũng cho biết: “Thực ra với U23 và ĐTQG, mục tiêu đợt tập trung này là làm quen. Ngoài ra, chúng ta không có trận nào trước mắt. Thời gian ngắn chỉ là tập luyện cùng nhau để làm quen phong cách. Mục tiêu là làm quen với triết lý. Triết lý của thầy Troussier là kiểm soát bóng nhiều và các cầu thủ phải làm tốt hơn”.

Barca bị truy tố vì hối lộ trọng tài

Jose Maria Enriquez Negreira, người giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (SRC) từ năm 1994 đến 2018, bị truy tố tội tham nhũng và nhận hối lộ. Ông Negreira được cho là đã nhận hơn 7,3 triệu euro (7,8 triệu USD) từ Barca.

The Athletic tiết lộ, ông Josep Maria Bartomeu (Chủ tịch Barca giai đoạn 2014-2020) và Sandro Rosell (Chủ tịch Barca giai đoạn 2010-2014) cũng bị truy tố tội đưa hối lộ. Đội bóng xứ Catalonia giải thích rằng họ trả tiền cho ông Negreira với tư cách cố vấn, nhằm cung cấp các báo cáo liên quan đến những trọng tài điều khiển các trận đấu tại La Liga.

Hồi tháng 2, ông Negreira phủ nhận việc thiên vị Barca. Trọng tài này thừa nhận với Cadena Ser rằng, ông được Barca trả tiền để "đưa ra lời khuyên về cách các cầu thủ nên cư xử với các trọng tài khác nhau".

Barca gặp rắc rối lớn với chính quyền Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các công tố viên Tây Ban Nha buộc tội Barca, dưới tư cách một công ty, đã có hành vi gian lận trong kinh doanh. Nhiều cựu thành viên ban lãnh đạo Barca cũng bị cáo buộc sai phạm trong quản lý và làm giả tài liệu kinh doanh.

Theo luật Tây Ban Nha, cá nhân bị truy tố có thể chịu án phạt lên tới 4 năm tù đối với cá nhân, hoặc cấm tham gia hoạt động kinh doanh. CLB Barca có thể bị phạt tiền hoặc cấm hoạt động.

Robinho bỏ trốn trước nguy cơ ngồi tù

Robinho đã biến mất sau khi Bộ Tư Pháp Brazil ký quyết định bắt giữ cựu tuyển thủ "Selecao". UOL tiết lộ khi các quan chức tư pháp đến tìm Robinho để thông báo về bản án phải nhận, họ không thể tìm thấy cầu thủ trong ba địa chỉ được cung cấp trước đó.

Ole cho hay Robinho khả năng cao đã chạy trốn khi biết tin mình sắp vào tù. Một số nhân chứng xác nhận rằng cựu tuyển thủ AC Milan không còn hay lui tới những địa điểm quen thuộc trước đây.

Danh tiếng của Robinho bị hủy hoại sau phán quyết từ Tòa án Italy cách đây 1 năm. Ảnh: Reuters

Đầu tháng này, Văn phòng Công tố viên Liên bang Brazil và Bộ Tư pháp Italy đạt thỏa thuận về trường hợp của Robinho. Nhà chức trách Brazil đồng ý để Robinho chấp hành bản án do chính quyền Italy tuyên vào năm ngoái.

Hồi tháng 1/2022, Tòa Giám đốc thẩm tại Rome (Italy) tuyên phạt tiền đạo người Brazil án tù 9 năm vì hành vi tham gia hiếp dâm tập thể một phụ nữ trong thời gian còn thi đấu cho AC Milan. Theo cáo trạng, Robinho cùng 5 người bạn cưỡng hiếp một cô gái 22 tuổi người Albania. Vụ việc xảy ra tại hộp đêm ở Milan năm 2013.

Hiến pháp Brazil không cho phép dẫn độ công dân của mình sang nước khác. Vì Robinho khi đó vẫn sống ở quê nhà, nên anh chưa phải chấp hành án tù tại xứ sở mì ống. Tuy nhiên, với thỏa thuận giữa chính quyền hai nước Brazil và Italy, Robinho gần như sẽ phải chịu án tù 9 năm tại quê nhà.

Hiến Tùng theo Zing/Báo Bóng đá

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hung-dung-chi-ra-khac-biet-duoi-thoi-hlv-troussier-barca-bi-truy-to-vi-hoi-lo-trong-tai-post266378.html