Hùng Dũng: 'Ban huấn luyện đã có phương án với những đội bóng Tây Á'

Trước những đối thủ cao to tới từ Tây Á tại Asian Cup 2019, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tin rằng ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã có phương án đối phó với thử thách khó khăn này.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng 3 đội bóng Tây Á là Iran, Iraq và Yemen. Thể hình cao lớn của đối phương, cùng với sự vắng mặt của "lá chắn thép" Trần Đình Trọng, là thử thách lớn đối với nhà vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chia sẻ trên sóng truyền hình vào tối qua, tiền vệ Hùng Dũng đã có những lời trấn an người hâm mộ trước thềm giải đấu lớn nhất châu Á dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia.

Hùng Dũng tin ban huấn luyện đã có cách khắc chế các đối thủ Tây Á. Ảnh: Minh Chiến

"Tại Asian Cup 2019, đối thủ của chúng ta tới từ những nền bóng đá hàng đầu Tây Á. Các cầu thủ có chiều cao cũng như thể lực rất tốt. Dẫu vậy, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã chuẩn bị các phương án riêng để đối phó những điểm mạnh của đối phương cũng như tiếp tục phát huy điểm mạnh của người Việt Nam nhằm khắc chế lối chơi của đội bạn", Hùng Dũng cho biết.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, nhiều người lo ngại rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ thiếu động lực tiếp tục phấn đấu. Tuy nhiên, Hùng Dũng nhấn mạnh chức vô địch mới chỉ là sự khởi đầu và đội tuyển muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

"Với bản thân mình, đây có lẽ mới chỉ là bước khởi đầu. Đây mới là giải đấu đầu tiên Dũng được khoác áo đội tuyển quốc gia và mình mong muốn bản thân sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia, tiến tới những giải đấu cao hơn và giành nhiều hơn nữa những chức vô địch dành tặng người hâm mộ", tiền vệ sinh năm 1993 khẳng định.

Với Hùng Dũng, chức vô địch AFF Cup mới chỉ là sự khởi đầu. Ảnh: Thuận Thắng

Sau vài ngày nghỉ ngơi, hôm nay đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019.

Trước mắt, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có hai trận giao hữu với các đối thủ CHDCND Triều Tiên (ngày 25/12) và Philippines (31/12) trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Anh Đức: 'Mọi người nên ủng hộ các quyết định của thầy Park' Tiền đạo 33 tuổi khẳng định người hâm mộ nên ủng hộ và tin tưởng những quyết định bất ngờ của HLV Park Hang-seo.

Linh Sơn (Theo VTV)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hung-dung-ban-huan-luyen-da-co-phuong-an-voi-nhung-doi-bong-tay-a-post901976.html