Hùng 'chém' hết đường lộng hành

Chỉ trong thời gian 4 tháng, con nghiện Huỳnh Xuân Hùng (thường gọi: Hùng “chém”, 1980, trú tổ 28, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã 9 lần vi phạm pháp luật với các hành vi “Hủy hoại tài sản của công dân”, “Xâm hại sức khỏe công dân”, “Gây rối trật tự công cộng”... Dù đã được CAP Hòa Hải, UBND Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và các đoàn thể giáo dục thường xuyên nhưng đối tượng vẫn không tiến bộ nên TAND Q. Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định áp dụng hình thức đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Tuy nhiên, Hùng không chịu chấp hành quyết định của TAND, liên tục chống đối nên lực lượng chức năng phải thực hiện biện pháp cưỡng chế...

Đối tượng Huỳnh Xuân Hùng đập phá đồ đạc, vật dụng trong nhà rồi vứt ra sân gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Đối tượng Huỳnh Xuân Hùng đập phá đồ đạc, vật dụng trong nhà rồi vứt ra sân gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ.

Sai phạm có hệ thống

Theo hồ sơ, năm 1999, Hùng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”, bị TAND Q. Tân Bình (TPHCM) tuyên phạt 6 tháng tù. 10 năm sau, Hùng tiếp tục thực hiện hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn tuyên phạt 24 tháng tù. Năm 2012, Hùng bị CAQ Ngũ Hành Sơn lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy. Đến năm 2015, Hùng có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” nên TAND Q. Ngũ Hành Sơn ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Ngày 30-9-2017, Hùng thực hiện hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và bị CAQ Ngũ Hành Sơn ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng…

Ngày 5-5-2018, Hùng cởi hết quần áo, mang xe máy ra ngã giữa đường rồi la lối, chửi bới người dân. Nhận tin báo, CAP Hòa Hải có mặt tại hiện trường nhưng đối tượng không chịu hợp tác, đòi cắn lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi củng cố hồ sơ, CAP Hòa Hải ra quyết định xử phạt hành chính Hùng với số tiền 200.000 đồng. Ngày 29-7-2018, Hùng tiếp tục cởi hết quần áo, mang xe máy ra đường nẹt pô rồi la hét. Cũng như lần trước, khi CAP Hòa Hải có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc thì Hùng không chịu hợp tác. CAP Hòa Hải lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính Hùng với số tiền 200.000 đồng. Đến ngày 1-8-2018, Hùng châm lửa đốt đồ đạc, vật dụng trong nhà và la lối chửi bới gây mất trật tự tại khu dân cư, CAP Hòa Hải có mặt lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng số tiền 300.000 đồng; đồng thời, Chủ tịch UBND P. Hòa Hải ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường. Một ngày sau, Hùng lại gây rối trật tự tại khu dân cư nên bị CAP Hòa Hải ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 300.000 đồng. Ngày 3-8-2018, Hùng dùng đồ vật ném vào người bà Huỳnh Thị Mai gây thương tích. Với hành vi này, Hùng đã bị CAP Hòa Hải ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3 triệu đồng. Đến ngày 15-9-2018, đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản (đốt xe ô-tô của mình), CAP Hòa Hải ra quyết định xử phạt hành chính Hùng với số tiền 300.000 đồng. Ngày 27-9-2018, đối tượng có hành vi dùng chai thủy tinh ném trên đường gây nguy hiểm cho người đi đường, CAP Hòa Hải lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 300.000 đồng. Ngày 28-9-2018, đối tượng có hành vi đe dọa người dân xung quanh khu dân cư, CAP Hòa Hải lập hồ sơ xử lý. Ngày 16-11-2018, Hùng lại có hành vi dùng chai thủy tinh ném trên đường Mai Đăng Chơn gây nguy hiểm cho người đi đường nên CAP Hòa Hải lập hồ sơ tham mưu UBND P. Hòa Hải đề nghị cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Đối tượng Huỳnh Xuân Hùng tại cơ quan công an.

Cần thiết phải đưa đối tượng đi giáo dục

Căn cứ các quy định của pháp luật và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, CAQ Ngũ Hành Sơn đề nghị TAND Q. Ngũ Hành Sơn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Huỳnh Xuân Hùng để giúp đối tượng phấn đấu, rèn luyện trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội. Theo TAND Q. Ngũ Hành Sơn, đối tượng Hùng là người có nhân thân xấu, đã nhiều lần vi phạm pháp luật, trong quá trình lập hồ sơ Hùng không hợp tác, vi phạm hành chính có tính chất côn đồ. Đồng thời, đối tượng vi phạm trong thời gian đang chấp hành biện pháp hành chính, vi phạm hành chính đối với nhiều người và không tỏ ra ăn năn hối cải. Ngoài ra, hành vi của Hùng đã làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương... Từ những nhận định trên, TAND Q. Ngũ Hành Sơn xét thấy có đủ cơ sở để chấp nhận đề nghị của CAQ Ngũ Hành Sơn. Áp dụng các điều 91, 92, 99, 100 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 20, 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND để áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục đối với Huỳnh Xuân Hùng. TAND Q. Ngũ Hành Sơn cho rằng, cần cách ly Hùng ra khỏi cộng đồng và đưa vào cơ sở giáo dục một thời gian dài mới có tác dụng giáo dục và tạo điều kiện để bản thân Hùng học tập, cải tạo để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Theo đó, thời gian mà Hùng phải chấp hành tại cơ sở giáo dục là 24 tháng.

Dù cơ quan chức năng nhiều lần gửi giấy mời triệu tập thực hiện quyết định của TAND Q. Ngũ Hành Sơn nhưng đối tượng không chịu chấp hành. Khi CBCS CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Hòa Hải đến tận nhà làm việc thì đối tượng chống đối quyết liệt, luôn chốt kín cửa và thủ sẵn dao trong người để tấn công khi lực lượng chức năng tiếp cận. Trước hành vi ngoan cố và vô cùng liều lĩnh của Hùng, CAQ Ngũ Hành Sơn quyết định thực hiện kế hoạch thu gom đối tượng để thực hiện theo quyết định của TAND Q. Ngũ Hành Sơn. Sáng 18-2-2019, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ CAQ Ngũ Hành Sơn, CAP Hòa Hải và chính quyền P. Hòa Hải có mặt tại nhà Huỳnh Xuân Hùng để vận động đối tượng thực hiện quyết định của TAND quận. Lúc này, đối tượng liên tục đập phá đồ đạc, vật dụng trong nhà rồi vứt ra ngoài sân nhằm cản trở và uy hiếp lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đối tượng đã khóa chặt cổng và cửa ra vào cũng như thủ sẵn dao, búa, đục để chống trả và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Sau hơn 30 phút vận động đối tượng không có kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ quyết định thực hiện biện pháp thu gom. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng áp sát, đối tượng Hùng đã liên tục la hét và múa dao, búa loạn xạ. Trước tình hình đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu gom đối tượng. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, đối tượng Hùng đã bị lực lượng CAQ Ngũ Hành Sơn khống chế, đưa về trụ sở. Khi chiếc xe chở Hùng lăn bánh, hàng trăm người dân đứng ven đường đã reo hò vui mừng. Bởi từ đây cuộc sống của họ đã được yên ổn và không phải nơm nớp lo sợ những hành vi côn đồ của đối tượng Hùng nữa…

Thực hiện quyết định của TAND Q. Ngũ Hành Sơn, chiều 18-2, CAQ Ngũ Hành Sơn đã hoàn tất các thủ tục đưa đối tượng vào Cơ sở giáo dục đóng tại H. Tây Hòa (Phú Yên).

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_202340_hung-chem-het-duong-long-hanh.aspx