Hùng 'cá rô' bị truy nã: Thanh niên bất hảo

Theo lời người dân nhận xét, 5 năm nay Hùng cá rô thường xuyên gây gổ đánh nhau, thuộc thanh niên bất hảo ở địa phương.

Mới đây cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Hùng hay còn gọi là Hùng 'cá rô' (21 tuổi, trú tại Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nhận xét về đối tượng này, Trưởng thôn Đông Sơn cho biết: "Ở địa phương, thanh niên này thuộc thành phần thanh niên nghịch ngợm, bất hảo và hay gây gổ đánh nhau. Tình trạng này kéo dài 5 năm nay chứ không phải gần đây.

Đây là đối tượng hung hăng, thường xuyên tham gia đánh nhau gây gổ với cả người ở địa phương. Thậm chí nếu đi cùng người khác, thấy họ đánh là Hùng sẵn sàng xông vào đánh cùng".

Đối tượng Hùng.

Đối tượng Hùng.

Kể thêm về hoàn cảnh gia đình đối tượng, trưởng thôn Đông Sơn chia sẻ: "Bố mẹ Hùng làm nghề tự do, kinh tế không khá nhưng cũng ở mức trung bình, không quá khó khăn. Bản thân bố Hùng cũng là người hùng hổ, nóng tính, có lẽ vì vậy nên dẫn tới việc không bảo ban được con cái. Hùng học chưa xong cấp 3 thì nghỉ học nên hiện không có nghề nghiệp ổn định. Hơn 1 tháng nay tôi chưa gặp đối tượng này xuất hiện ở địa phương, không ai rõ hiện Hùng trốn đi đâu".

Trước đó, khoảng 16h ngày 7/6, anh N.Đ.V (31 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức) đến nhà trọ của bạn tại thôn Xuân Sen (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) để chơi. Tại đây, anh V. bị một nhóm đối tượng trong đó có Nguyễn Văn Hùng dùng hung khí đánh bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu, ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng về tội "Cố ý gây thương tích". Đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thu Hằng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hung-ca-ro-bi-truy-na-thanh-nien-bat-hao-3424097/