Hun đúc ngọn lửa đam mê cho công nhân, kỹ sư

Đã tròn 20 năm giải thưởng mang tên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ra đời nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có thành tích đặc biệt trong lao động, sản xuất. Nét nổi bật trong đội ngũ ưu tú ấy là những người thợ trẻ, công nhân, kỹ sư say mê lao động sáng tạo, miệt mài cống hiến truyền thụ kinh nghiệm cho những thế hệ công nhân kế cận…

Đã tròn 20 năm giải thưởng mang tên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ra đời nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có thành tích đặc biệt trong lao động, sản xuất. Nét nổi bật trong đội ngũ ưu tú ấy là những người thợ trẻ, công nhân, kỹ sư say mê lao động sáng tạo, miệt mài cống hiến truyền thụ kinh nghiệm cho những thế hệ công nhân kế cận…

Đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2008, anh Lâm Bằng Phi lúc ấy là Tổ trưởng tổ thử mẫu của Công ty TNHH một thành viên Cao-su Thống Nhất. Cứ mỗi lần vận hành khuôn ghép, thấy nhiều sản phẩm bị lỗi, nứt dẫn đến tỷ lệ phế phẩm rất cao, Lâm Bằng Phi quyết tâm khắc phục bằng mọi cách. Bắt tay mày mò tìm hiểu cặn kẽ công đoạn sản xuất, Phi phát hiện nguyên nhân khiến sản phẩm bị lỗi khá nhiều là do khuôn ghép. Từ đó, người kỹ sư đã thử nghiệm đủ cách rồi cùng anh em trong tổ nghiên cứu thay đổi kết cấu khuôn, kết quả là 100% sản phẩm thành phẩm không còn bị lỗi, đáp ứng được nhu cầu khách hàng. “Cải tiến khuôn ghép để chống nứt sản phẩm” cũng chính là một trong những sáng kiến giúp Lâm Bằng Phi nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng và đây cũng là giải thưởng ý nghĩa đầu tiên mà người kỹ sư tại đơn vị đón nhận. Kinh qua nhiều vị trí và công việc với 30 sáng kiến cải tiến tiêu biểu trong lĩnh vực cơ khí, làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị mình công tác, anh Phi hiện là Giám đốc xí nghiệp MOLTEN thuộc Công ty Cao-su Thống Nhất. Nhìn lại chặng đường luôn nỗ lực và sáng tạo trong 12 năm qua, anh Phi chia sẻ: “Giải thưởng Tôn Đức Thắng chính là bệ phóng thành công cho đội ngũ công nhân, kỹ sư trẻ, là cầu nối để người đi trước “truyền lửa” cho người đi sau, tạo thành động lực sáng tạo để phát triển đơn vị đi lên”.

Tiếp bước truyền thống nghiên cứu, sáng tạo của những đàn anh đi trước, cũng tại Công ty Cao-su Thống Nhất, năm 2017, kỹ sư điện Nguyễn Vũ Ðạt (sinh năm 1986) là Phó Trưởng ban Cơ điện đã vinh dự được nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Sáng kiến của anh Đạt là cải tiến bốn máy ép cao-su thủ công thành máy tự động, giúp tiết kiệm chi phí cho công ty gần một tỷ đồng/năm. Tại Công ty Cao-su Thống Nhất, những năm qua có rất nhiều cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng, mỗi một sáng kiến đều thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu, học hỏi không ngừng của đội ngũ công nhân, kỹ sư đã góp phần làm lợi về kinh tế cho đơn vị. Mới đây nhất, anh Nguyễn Hoàng Tấn, 27 tuổi, nhân viên Ban cơ điện cũng vừa được nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2020 với tám sáng kiến hết sức ý nghĩa và thiết thực.

Năm nay, người nữ duy nhất được thành phố chọn trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng là chị Lê Thị Bé Ba, công tác tại Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp (ƯTDN) Nông nghiệp công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Sáng kiến giúp chị nhận được giải thưởng là: “Thành lập Câu lạc bộ ƯTDN thành phố Hồ Chí Minh”. Mất bốn năm để ấp ủ, sáng kiến này được chị xây dựng nhằm tập hợp các trung tâm ươm tạo, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ươm tạo, nhất là các bạn trẻ khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực cùng hợp tác và chia sẻ để mang lại lợi ích chung, tạo ra tiếng nói tập thể, hỗ trợ cho việc định hướng, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ và ƯTDN. “Tôi luôn lấy tấm gương sáng tạo và sáng kiến của bác Tôn, người “thợ cả” để học hỏi, phấn đấu cho bản thân mình. Chính vì vậy, tôi lấy làm vinh dự khi nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng, bởi từ những sáng kiến này giúp tôi mang lại lợi ích cho cộng đồng và truyền lửa cho các bạn sau này có thêm nhiều sáng kiến hữu ích cho xã hội hơn nữa…”, chị Ba đúc kết.

Đánh giá về Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: Giải thưởng Tôn Đức Thắng không chỉ là niềm tự hào mà còn là mục tiêu cụ thể để công nhân lao động thành phố phấn đấu trở thành những người kế thừa, xứng đáng với sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người công nhân tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam; lãnh tụ của Đảng và Nhà nước. Giải thưởng cũng chính là sự tôn vinh của tổ chức công đoàn và sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố dành cho những kỹ sư, công nhân ưu tú, từ đó đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động thành phố tiếp tục phát huy tri thức, sự năng động, lan tỏa tinh thần sáng tạo đến các đồng nghiệp, thế hệ trẻ, tạo ra nhiều hơn nữa các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng công nhân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bài và ảnh: QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-chung1/hun-duc-ngon-lua-dam-me-cho-cong-nhan-ky-su-615110/