'Hulk Brazil' qua đời ở tuổi 55

Valdir Segato được cho là trả giá vì hành động tiêm hỗn hợp synthol vào cơ thể trong thời gian dài.

Theo NYpost, Valdir Segato, người đàn ông được biết đến với biệt danh "Hulk Brazil" hay "Bản sao của Kẻ hủy diệt", qua đời ở tuổi 55. "Hôm ấy, Valdir nói với người thân về việc ông bị khó thở", Nypost cho biết.

Người đàn ông Brazil được đưa đến một cơ sở y tế địa phương, nhưng gục ngã ở ngay quầy lễ tân. Nguyên nhân gây ra cái chết được cho là chứng trụy tim.

 Valdir có trang cá nhân với 1,7 triệu người theo dõi nhưng ở ngoài đời, ông sống khép kín.

Valdir có trang cá nhân với 1,7 triệu người theo dõi nhưng ở ngoài đời, ông sống khép kín.

Để có được cơ bắp, một người sẽ phải trải qua quá trình luyện tập bền bỉ kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học. Tuy nhiên, Vladir Segato lại không nghĩ vậy.

Người đàn ông này tiêm trực tiếp synthol (hợp chất gồm dầu, thuốc gây tê và cồn) để tăng kích cỡ của cơ bắp từ năm 2016. Ngay lập tức, Vladir sở hữu cơ bắp như ý muốn, đặc biệt là ở phần bắp tay, ngực và vai mà không cần phải trải qua bất kỳ bài tập nào. Trọng lượng cơ thể của Segato cũng tăng từ 54 kg lên 81 kg chỉ trong thời gian ngắn.

Synthol chỉ làm cơ thể ông sưng lên chứ không thể đem lại sức mạnh. Ngoài ra, "Hulk Brazil" còn được các bác sĩ cảnh báo về những căn bệnh như nhiễm trùng, đột quỵ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Tuy nhiên, ông đều bỏ ngoài tai và duy trì hành động "tự sát" trong thời gian dài.

Lúc còn sống, Valdir từng cho biết thần tượng của mình chính là "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger. Với cơ thể sau khi được tiêm synthol, Vladir cũng trở nên nổi tiếng và được biết đến với biệt danh "Hulk".

“Họ gọi tôi là Hulk, Schwarzenegger và He-Man mọi lúc và tôi thích điều đó. Bắp tay của tôi đã to gấp đôi nhưng tôi vẫn muốn chúng lớn hơn nữa", ông Valdir nói vào năm 2016.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hulk-brazil-qua-doi-o-tuoi-55-post1342130.html