Hugo Lloris chấn thương, các ngôi sao Tottenham có nguy cơ bị cắt giảm lương thưởng

Các ngôi sao của Tottenham phải trả giá bằng việc bị cắt giảm lương thưởng nếu đội bóng không đủ điều kiện tham dự Champions League. Thất bại trước Brighton hôm thứ 7 vừa qua khiến Spurs rơi xuống vị trí thứ chín ở Premier League.

Khi ký hợp đồng với CLB, các cầu thủ Tottenham phải đồng ý một điều khoản họ sẽ bị cắt giảm số tiền lương và thưởng nếu vì bất kỳ một lý do nào đó mà đội bóng không thể giành vé tham dự đấu trường châu lục.

Chủ tịch Daniel Levy của The Spurs gọi đó là một cấu trúc lương không những để khuyến khích câu lạc bộ tiến lên phía trước mà nó còn bảo vệ về mặt tài chính cho Tottenham.

The Lilywhites khởi đầu mùa giải bằng một phong độ ảm đạm thiếu sinh khí và trận thua 3-0 trước Brighton ở vòng đấu vừa qua khiến họ rơi xuống vị trí thứ chín trên bảng tổng sắp.

Sau 8 lượt trận, thầy trò Pochettino chỉ giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và đến 4 lần thất bại.

Thế nhưng sự tệ hại chưa dừng lại ở đó khi đội trưởng Hugo Lloris sẽ phải bỏ lỡ phần còn lại của 2019 với khuỷu tay bị trật khớp mà anh dính phải trong trận thua trước The Seagulls.

Trong khi đó, ngoài Liverpool hiện đang chiếm lĩnh ngôi vị độc tôn ở đỉnh bảng tổng sắp tạm thời thì các đối thủ như Man City, Arsenal, Leicester và Chelsea đang tranh chấp 3 vị trí còn lại ở top 4 Premier League.

Điều này có nghĩa The Spurs phải đối mặt với một thách thức không nhỏ, thậm chí là một sự đe dọa nghiêm trọng để duy trì khả năng bốn mùa giải liên tiếp giành vé tham dự Champions Laegue.

Và sự khởi đầu khó khăn của Tottenham trong mùa giải năm nay đã đặt ra nghi ngờ về tương lai của HLV Mauricio Pochettino tại câu lạc bộ.

Thế nhưng vị trí quản lý của người Argentina sẽ bị đe dọa bởi ban giám đốc và chủ tịch Daniel Levy của câu lạc bộ.

Khi thủ thành đội trưởng Lloris dính chấn thương kinh hoàng ở khủy tay dù rằng không cần phải phẫu thuật nhưng nó có nghĩa người Pháp sẽ bở lỡ các trận đấu sắp tới của tuyển quốc gia tại vòng loại Euro.

Tuyên bố trong cuộc họp báo vào hôm thứ hai, ông chủ tuyển Pháp, Didier Deschamp nói: “'Thật khó để nói Lloris sẽ mất thời gian bao lâu để phục hồi bởi tôi không phải là một chuyên gia về giải phẫu học.

Theo những gì chúng tôi được biết từ bộ phận y tế, anh ấy sẽ không thể có mặt trong cuộc đụng độ tới đây với Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ”, thuyền trưởng tuyển Pháp chia sẻ.

Cũng có thể là những trận đấu tiếp theo đó nếu tình hình chấn thương trở nên xấu đi. Chắc chắn rằng các giao thức để phục hồi chức năng nơi Lloris đang thi đấu sẽ phải làm việc cực lực.

Cả CLB và tuyển quốc gia, chúng ta sẽ không sự phục vụ của cầu thủ này trong vài tuần, thậm chí vài tháng. Và có một điều chắc chắn 100% là anh ấy sẽ không trở lại sân cỏ vào năm 2019”, HLV Didier Deschamp nói về khả năng trở lại của Hugo Lloris.

Chấn thương của tuyển thủ người Pháp sẽ giúp thủ thành số 2, Paulo Gazzaniga sẽ nhận được sự có mặt dài hạn trong đội hình ra sân của Pochettino.

Trí Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hugo-lloris-chan-thuong-cac-ngoi-sao-tottenham-co-nguy-co-bi-cat-giam-luong-thuong-122926.html