Huế tưng bừng ngày hội chợ quê

Ngày 28/4, chương trình 'Chợ quê ngày hội' tổ chức tại di tích cấp quốc gia cầu Ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) chính thức khai hội, với sự tham gia của hàng nghìn lượt du khách, người dân; trở thành một trong những điểm đến, cũng như hoạt động văn hóa cộng đồng đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn thuộc khuôn khổ Festival Huế 2018.

Tuy tổ chức ở vùng nông thôn, cách xa đô thị Huế, nhưng “Chợ quê ngày hội” lại có sức sống bền vững và sức hút du khách hết sức mạnh mẽ qua 9 kỳ Festival Huế

Theo ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, chương trình “Chợ quê ngày hội” bắt đầu tổ chức từ Festival Huế 2002, với các sinh hoạt nghệ thuật, văn hóa, dân gian, cộng đồng mộc mạc, gần gũi xoay quanh di tích cầu Ngói độc đáo. Tuy tổ chức ở vùng nông thôn, cách xa đô thị Huế, nhưng đây lại là chương trình có sức hút du khách hết sức mạnh mẽ. Trải qua 8 kỳ Festival Huế trước đây, “Chợ quê ngày hội” luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách, người dân trong và ngoài tỉnh TT-Huế.

Cầu Ngói Thanh Toàn, di tích độc đáo cấp quốc gia có hàng trăm năm tuổi là trung tâm của hoạt động chợ quê ngày hội

Còn theo ông Trần Duy Việt, Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội “Chợ quê ngày hội” 2018, lễ hội chợ quê tại cầu Ngói từng thu hút trên 120.000 lượt du khách tại kỳ Festival Huế 2016. Mùa lễ hội năm nay, ban tổ chức kỳ vọng sẽ có trên 145.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến với “Chợ quê ngày hội”. Đây sẽ là cơ hội tốt nhằm quảng bá du lịch cho TT-Huế nói chung và địa phương nói riêng, gắn với phát huy giá trị 5 di sản văn hóa của Huế (gồm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc Cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2010), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016), như tinh thần xuyên suốt của Festival Huế 2018 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản".

Dung dị, mộc mạc sản vật chợ quê

Năm nay, “Chợ quê ngày hội” tiếp tục mang đến những chương trình nghệ thuật, diễn xướng dân gian đặc sắc như hò bài Chòi, hò giã gạo đặc sắc, gắn liền với các hoạt cảnh sinh hoạt đời sống hằng ngày của vùng nông thôn như đi chợ, mua bán trên sông… Không gian lễ hội luôn sống động trong sự mộc mạc, bình dị, chân chất.

Những món ăn, thức uống dân dã

Hội đua ghe hấp dẫn tại "Chợ quê ngày hội"

Ngoài ra, “Chợ quê ngày hội” còn là nơi giao lưu, thi thố tài năng của những người nông dân chân lấm tay bùn, cũng như dành cho trải nghiệm của du khách, về hội đua ghe, hội thi xay lúa, giã gạo, nhảy bao bố, kéo co, bắt cá, thao tác các nông cụ, cùng với những nét mới về các hoạt động văn hóa nghệ thuật như trưng bày không gian cây cảnh miền quê, lễ hội áo dài, các hội thi vẽ tranh…

“Điều chúng tôi tin tưởng nhất là “Chợ quê ngày hội” năm 2018 còn tạo cơ sở để hiện thực hóa ý tưởng hình thành một phiên chợ đêm tại cầu ngói Thanh Toàn trong tương lai, trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, mới lạ thu hút du khách thời gian tới”, Chủ tịch UBND xã Trần Duy Việt bày tỏ.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hue-tung-bung-ngay-hoi-cho-que-1267370.tpo