Huế: Truy tìm đối tượng rải vàng mã xuống sông Đông Ba gây ô nhiễm

Dù cơ quan chức năng đã xử phạt không ít đối tượng vi phạm, thế nhưng, việc thải vàng mã xuống các dòng sông ở Huế gây ô nhiễm, phản cảm... vẫn diễn ra.

Lượng lớn vàng mã được thải xuống sông Đông Ba

Lượng lớn vàng mã được thải xuống sông Đông Ba

Ngày 5/6, tin từ Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đang vào cuộc xử lý vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông Đông Ba đoạn qua đường Bạch Đằng (phường Phú Cát, TP. Huế) khiến dư luận bức xúc.

Trước đó, người dân phản ánh thông tin về việc 2 người đàn ông đốt vàng mã bên bờ kè sông Đông Ba và ngang nhiên rải rất nhiều vàng mã xuống sông. Vàng mã nổi dày đặc cả một khoảng sông rộng, gây nhếch nhác và ô nhiễm.

Theo kết quả xác minh bước đầu, vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông Đông Ba xảy ra vào lúc 17h30 ngày 23/5 tại khu vực bờ sông trước số nhà 114 Bạch Đằng.

Công an TP. Huế cho hay hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, tình trạng rải vàng mã xuống sông ở Huế liên tiếp xảy ra. Cụ thể, vào chiều 19/5, một nhóm 3 người đến cầu Chợ Dinh bắc qua sông Hương để rải vàng mã xuống sông. Ngay sau đó, những hình ảnh phản cảm đã được gửi đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế để chuyển đến các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và xử lý. Chiều tối 5/5, tại bờ Nam sông Hương đoạn cầu đi bộ bằng gỗ lim TP. Huế cũng xảy ra vụ rải lượng lớn vàng mã xuống sông gây bức xúc dư luận. Hai người vi phạm đã bị xử phạt hành chính tổng cộng 3,8 triệu đồng.

Theo ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương đang triển khai chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Những vụ việc xả rác là sai, phản cảm...

“Tỉnh cũng đã giao Sở TN&MT chủ trì để xử lý vi phạm hành chính như xả thải, xả rác ra môi trường. Tất cả những hình ảnh đẹp, không đẹp đều đưa lên hệ thống phản ánh hiện trường của tỉnh để người dân cùng xem và cùng điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Tỉnh cũng sẽ làm việc với công ty vệ sinh môi trường nhằm tìm kiếm giải pháp nhằm thu gom, xử lý rác thải phù hợp hơn...”- ông Thọ thông tin.

Văn Dinh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/hue-truy-tim-doi-tuong-rai-vang-ma-xuong-song-dong-ba-gay-o-nhiem-1270259.html