Huế: Truy bắt đối tượng có 6 tiền án, vừa ra tù lại trộm cắp tài sản

Sau khi lấy trộm túi xách của chị H., đối tượng Vũ nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng này đã bị người dân cùng lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi, khống chế bắt giữ.

Ngày 14/4, trung tá Bùi Quang Tri, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nhờ sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng lấy trộm túi xách có nhiều tài sản giá trị của một nữ du khách.

Đối tượng Cao Đăng Vũ tại cơ quan công an.

Danh tính đối tượng bị bắt giữ được xác định là Cao Đăng Vũ (38 tuổi) trú xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 13/4, do cần tiền tiêu xài, đối tượng Vũ đi đến quán nhậu DMZ, tại phường Phú Hội, TP.Huế nhằm mục đích tìm sơ hở của người dân để ra tay trộm cắp tài sản. Tại thời điểm này, khi phát hiện chị H. để túi xách ở ghế để chụp ảnh cùng bạn thì đối tượng này liền lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hô hoán và đuổi theo, lúc này lực lượng phản ứng nhanh 113 đang trên đường tuần tra liền phối hợp với quần chúng nhân dân truy đuổi khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được.

Qua kiểm tra, bên trong túi xách có nhiều tài sản giá trị gồm, 1 điện thoại di động Iphone 6Plus, 100 USD, và hơn 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, giấy tờ tùy thân khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng này còn khai thêm, đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào 10/2017 và chưa được xóa án tích.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/truy-bat-doi-tuong-co-6-tien-an-vua-ra-tu-lai-trom-cap--a366394.html