Huế: Triệt phá đường dây lô đề tiền tỷ, bắt 7 đối tượng

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Tối 24/5, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn với số tang vật lên đến tiền tỷ, bắt giữ nhiều đối tượng.

Một trong các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Một trong các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Danh tính các đối tượng bị bắt được xác định gồm, Nguyễn Văn Thịnh (43 tuổi), Hoàng Đại Thắng (39 tuổi), Nguyễn Đình Cường (36 tuổi), Nguyễn Xuân Phước (46 tuổi), Phan Thị Thủy (37 tuổi), Nguyễn Thị Quế Tiên (44 tuổi), Nguyễn Văn Huy (28 tuổi) tất cả các đối tượng này cùng trú tại huyện Nam Đông.

Theo cơ quan công an, trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã xác định tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề. Ngoài ra, các đối tượng này còn lôi kéo không ít người bỏ công ăn việc làm để đi đánh bạc, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự, khiến không ít gia đình tan cửa nát nhà.

Ngay sau khi nắm được tình hình trên, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh. Vào tối 23/5, hàng chục cán bộ chiến sỹ công an chia thành 7 tổ công tác đồng loạt ập vào ổ bạc bắt giữ các đối tượng kể trên.

Đồng thời, tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm gần 1 tỷ đồng và nhiều giấy tờ, tài sản khác mà các đối tượng khai nhận là công cụ, phương tiện, tài sản dùng để đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hue-triet-pha-duong-day-lo-de-tien-ty-bat-7-doi-tuong-a435271.html