Huế: Triển lãm Di sản văn hóa Phật giáo

Nhân dịp chào mừng Festival Huế 2018, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế tổ chức trưng bày chuyên đề: 'Di sản văn hóa Phật giáo', tập trung giới thiệu những tác phẩm điêu khắc tượng thờ bằng nhiều chất liệu: đá, đồng, gỗ, gốm sứ..., thông qua các hình tượng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lặc, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm...

Mục đích triển lãm để giới thiệu các di sản Văn hóa Phật giáo đến với quần chúng, du khách trong và ngoài nước tham dự Festival Huế 2018. Qua đó, tạo điều kiện thuận tiện giúp cộng đồng tiếp cận, thưởng ngoại, tìm hiểu giá trị các loại hình di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam và các nước có chung nền tín ngưỡng Phật giáo. Từ những cổ vật được trưng bày du khách sẽ thấy rõ con đường truyền bá Phật giáo, sự tiếp thu, tiếp biến văn hóa của các dân tộc trong khu vực Châu Á như Ấn Độ - Trung Quốc - Thái Lan - Nhật Bản - Campuchia… và Việt Nam.

Nhiều bức tượng phật cổ có giá trị được trưng bày

Triển lãm diễn ra từ 27/4-2/5 tại TTVH Phật Giáo Liễu Quán – Huế (15A Lê Lợi).

Đồ dùng trong phật giáo như mõ, chuông, khánh

Sau đây là một số hình ảnh của buổi triển lãm:

Phan Hữu |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hue-trien-lam-di-san-van-hoa-phat-giao-61370