Huế: Tổ chức tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2018

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2018, các vấn đề được dư luận quan tâm, phản ánh trên địa bàn tập trung vào nhiều vấn đề nổi cộm của đời sống xã hội, về các vụ án tham nhũng lớn; kết quả thực hiện tinh gọn hệ thống chính trị, bộ máy quản lý hành chính ở Thừa Thiên Huế; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; bán và chuyển giao tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh; dự án cải thiện môi trường nước; ô nhiễm môi trường; khai thác cát sạn trái phép; vệ sinh an toàn thực phẩm; tội phạm, ma túy, cho vay nặng lãi…

Qua đó, bộ phận tham mưu đã tiếp nhận hơn 322 báo cáo phản ánh tình hình dư luận xã hội, trong đó phản ánh qua email: 280; phản ánh bằng văn bản: 30; phản ánh qua báo cáo trực tiếp: 7; phản ánh qua điện thoại: 5. Tại 6 kỳ hội nghị, có 68 cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã phản ánh trực tiếp. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, định hướng để góp phần ổn định tình hình.

Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2018 (nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Đến tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay là rất khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhất là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình.

Cùng với đó, đồng chí Bùi Thanh Hà yêu cầu Thường trực các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế; các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các cấp, ngành, đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị từng địa phương, đơn vị; tiếp tục kiện toàn bộ máy đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội theo phân cấp; kịp thời phản ánh những vấn đề nổi cộm; sâu sát cơ sở, phản ánh tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để giúp lãnh đạo tỉnh chủ động hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận cao để giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy kinh tế phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Văn Nghĩa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hue-to-chuc-tong-ket-cong-tac-du-luan-xa-hoi-nam-2018-post24708.html