Huế: Thua bạc, vợ chồng 'tung chiêu' gom tiền sang Mỹ đầu tư, lừa hơn 17 tỷ

'Giở trò' chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của nhiều người dân sau khi đánh bạc thua tiền, vợ chồng trú ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) cùng con trai đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng cùng con trai đã bị Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt tạm giam.

Cặp vợ chồng cùng con trai đã bị Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt tạm giam.

Ngày 20/11, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan vừa làm rõ và đã ra quyết định khởi tố vợ chồng đối tượng Đào Thị Phượng (trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng con trai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi liên tục nhận được đơn thư tố giác của người dân trú ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế), Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vào cuộc xác minh và làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng cùng con trai bà Đào Thị Phượng (SN 1980, trú TDP 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Theo đó, đối tượng Đào Thị Phượng có chồng là Trần Văn Chấn (SN 1973) vượt biên sang Mỹ từ năm 1987 và bị trục xuất về Việt Nam từ tháng 9/2018. Sau đó, vợ chồng cùng con trai là Trần Văn Phước (SN 2001) thuê nhà nghỉ tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để ở.

Tuy nhiên, do đánh bạc trên mạng internet bị thua nhiều tiền nên Đào Thị Phượng bàn với chồng Trần Văn Chấn tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó, vợ chống Đào Thị Phượng tung thông tin giả là mình đi Mỹ, cần khoản tiền lớn để góp vốn đóng tàu đánh cá ở nước ngoài để tạo lòng tin.

Sau đó, Đào Thị Phượng thường xuyên dùng điện thoại gọi điện bằng Messenger qua mạng internet cho những người quen và đưa điện thoại cho Trần Văn Chấn nói chuyện thể hiện việc Đào Thị Phượng đang ở Mỹ để tạo tin tưởng, đồng ý góp vốn hoặc cho mượn tiền. Được các nạn nhân đồng ý, con trai Trần Văn Phước trực tiếp đến nhận tiền và chuyển lại cho Đào Thị Phượng hoặc qua tài khoản do Đào Thị Phượng cung cấp.

Bằng thủ đoạn kể trên, từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2019, vợ chồng Đào Thị Phượng, Trần Văn Chấn và con trai Trần Văn Phước đã lừa nhiều người ở địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng (trong đó, nạn nhân nhiều nhất bị lừa 6 tỷ đồng và người ít nhất là 300 triệu đồng).

Khi biết bị bại lộ, đối tượng Đào Thị Phượng bỏ trốn vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) và bị lực lượng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa - Thiên Huế bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Đào Thị Phượng, Trần Văn Chấn và Trần Văn Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hue-thua-bac-vo-chong-tung-chieu-gom-tien-sang-my-dau-tu-lua-hon-17-ty-post321734.info