Huế: Sôi nổi cuộc tranh tài giành vé dự thi Đường lên đỉnh Olympia

Tối ngày 30/12, tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Huế đã diễn ra trận đấu Chung kết chương trình 'Nguyệt Quế Đỏ' lần thứ nhất năm 2018.

“Nguyệt Quế Đỏ” là chương trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho trường THPT Chuyên Quốc Học Huế nói riêng và Tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung tham gia vào cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Trong nhiều năm qua, học sinh trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đã luôn chứng minh sự năng động, đổi mới, tích cực, tiên phong trong các hoạt động văn hóa – xã hội của mình. Với truyền thống tiếp nối giữa các thế hệ học sinh, đội ngũ Ban Tổ chức năm nay vừa là lớp cựu học sinh giàu kinh nghiệm, vừa là lớp học sinh trẻ năng nổ và nhiệt huyết.

Cuộc thi có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Mục đích lớn nhất của đơn vị tổ chức thực hiện chính là tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho Điểm cầu Thừa Thiên Huế tham gia cuộc thi trí tuệ lớn nhất hằng năm “Đường lên đỉnh Olympia”, xây dựng sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các bạn học sinh trong trường.

Trải qua nhiều vòng thi sơ loại và bán kết, đêm chung kết “Nguyệt Quế Đỏ” là sự tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Anh Nhật Trân, lớp 11 chuyên Sử Địa, Phạm Thành Đạt, lớp 11 chuyên Tin, Hồ Việt Đức, lớp 11 chuyên Sinh, Tống Thị Ngọc Hương, lớp 11 chuyên Sinh.

Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình.

Kết thúc chương trình, bạn Phạm Thành Đạt đã giành chiến thắng và trở thành thí sinh đại diện trường THPT Chuyên Quốc Học Huế dự thi “Đường lên đỉnh Olympia” tổ chức năm 2019.

Được biết, trong 18 năm phát sóng “Đường lên đỉnh Olympia”, trường THPT Chuyên Quốc học Huế có 5 thí sinh đã mang cầu truyền hình trực tiếp về quê hương mình.

Kết thúc chương trình, bạn Phạm Thành Đạt đã giành chiến thắng và trở thành thí sinh đại diện trường THPT Chuyên Quốc Học Huế dự thi “Đường lên đỉnh Olympia” tổ chức năm 2019.

Trong đó có 2 thí sinh là Hồ Ngọc Hân và Hồ Đắc Thanh Chương giành vòng nguyệt quế.

Đây là ngôi trường THPT lâu đời thứ 3 tại Việt Nam (chỉ sau trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM và trường Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho) đồng thời được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

K.Thành – Như Quỳnh

Theo TCĐNA

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/hue-soi-noi-cuoc-tranh-tai-gianh-ve-du-thi-duong-len-dinh-olympia-n105828.html