Huế sơ tán hơn 10.000 người, Đà Nẵng ít nhất 4 người chết vì ảnh hưởng bão số 5

Thừa Thiên Huế đã sơ tán 3.687 hộ dân với 10.322 nhân khẩu; Đà Nẵng có 4 người chết... do ảnh hưởng của bão số 5. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, vào sáng 15/10, mưa trên địa bàn đã giảm.

Theo thống kê sơ bộ, đến 10h sáng 15/10, mưa lớn đã gây ngập 19.918 nhà, với độ sâu từ 0,3-0,8 m tùy từng vùng và khu vực. Có 1 nhà bị sập; 2 nhà dân ở Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô bị đất đá lùa vào, người nhà đã sơ tán.

Về giao thông đường sắt, Đoàn tàu SE7 đi từ Hà Nội vào dừng tại ga Huế do ảnh hưởng bởi mưa lũ; có 183 hành khách đang ở trên tàu hiện vẫn đảm bảo an toàn. Tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Lăng Cô bị đất đá vùi lấp và cuốn trôi tà vẹt khoảng 30 m, đã thông báo cung đường biết để dừng tàu.

Nhiều khu vực ở Thừa Thiên Huế bị ngập nặng - Ảnh: VGP

Nhiều khu vực ở Thừa Thiên Huế bị ngập nặng - Ảnh: VGP

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Hải Vân sạt lở một số đoạn tại Km 901+500 với chiều dài khoảng 60 m, đất đá trôi xuống đường, phương tiện giao thông không qua lại được; phía nam hầm Hải bị sạt, các lực lượng chức năng đang tổ chức khắc phục, đến 09h ngày 15/10 đã thông một chiều.

Trên tuyến Quốc lộ 49B đoạn đoạn xã Lộc Bình bị đất đá vùi lấp đường, địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, đặt biển cảnh báo và barrie cảnh giới (cả 2 phía) đoạn ngập lụt, nghiêm cấm các phương tiện và người đi qua khu vực này.

Đường QL 49 bị sạt lở 3 điểm, hiện tại đã thông đường; đường Hồ Chí Minh nhiều đoạn qua xã Sơn Thủy-A Ngo bị đất đá và nước ngập qua đường, đã thông đường.

Trong đợt lũ hầu hết các tuyến đường tỉnh ngập sâu, ách tắc giao thông, ngành giao thông đã rào chắn hạn chế đi lại. Hệ thống đường ở các huyện, thị xã hầu hết cũng ngập úng, bị cô lập. Riêng tại TP. Huế có hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập.

Cập nhật đến sáng 15/10, các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế đã sơ tán 3.687 hộ dân với 10.322 nhân khẩu.

Các lực lượng hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn - Ảnh: VGP

Từ đêm 14/10 đến sáng 15/10, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 115 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 2.620 lượt dân quân tự vệ các địa phương và hơn 40 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục, di dời nhân dân, chốt chặn các tuyến đường ngập lụt và hướng dẫn giúp đỡ nhân dân về nơi an toàn.

Sáng 15/10, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5, mưa lũ tại địa phương. Theo thông tin, có 4 người chết trong đêm mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng vào tối 14/10.

Các nạn nhân lần lượt là sinh viên V.H.N.T. (SN 2006, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt; ông L.M.T. (SN 1964) bị đuối nước do đi đánh bắt cá; một trường hợp khác SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, bị đuối nước tại nơi thường trú.

Ngoài ra, còn một cán bộ Công an phường Thọ Quang gặp tai nạn giao thông, tông vào dải phân cách, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hàng ngàn xe ô tô của người dân phải bỏ lại trên đường phố do nước lên nhanh, không di chuyển kịp - Ảnh: BQN

Cũng theo thông tin từ Thành ủy Đà Nẵng, tại quận Thanh Khê, lực lượng chức năng đã sơ tán 30 người tại khu vực Khe Cạn lên trường Lê Văn Tám. Quận Cẩm Lệ sơ tán khoảng 345 người tới nơi an toàn; 8 trường hợp người dân đi đường bị nước cuốn đã được cứu hộ kịp thời.

Tại UBND huyện Hòa Vang, các lực lượng đã sơ tán 382 hộ/1.440. Xã Hòa Bắc đã đưa người làm rừng xuống nơi an toàn (khoảng 58 người), cứu nạn người dân ở khu vực Hội Yên. Xã Hòa Nhơn điều ca nô đặc chủng cứu nạn người dân ở khu vực Túy Loan Tây 1 Hòa Phong; các hộ dân ở thôn Phước Hưng Nam.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, trong đêm 14/10, toàn thành phố đã sơ tán kịp thời cả ngàn hộ dân đến nơi an toàn; hàng nghìn nhà dân ngập sâu, nhiều tuyến đường sạt lở; nhiều tầng hầm công trình khách sạn bị ngập…

Các lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập tới nơi an toàn trong đêm 14/10 - Ảnh: VGP

Tại các tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, một số ô tô chết máy và một số điểm bị sạt lở. Đất, đá, bùn trên bán đảo Sơn Trà tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương trên diện rộng gây khó khăn trong việc đi lại.

Lũ quét tràn từ trên núi Hải Vân xuống qua cầu dẫn số 1, số 2 phía Nam hầm Hải Vân tạo thành dòng nước lớn, chảy xiết. Quảng trường trước cửa hầm Hải Vân phía Nam bị ngập, buộc đơn vị quản lý và khai thác hầm Hải Vân phải đóng cửa hầm, cắt cử lực lượng cứu hộ chốt trực tại cửa hầm phía Bắc.

Theo dự báo, mưa sẽ giảm dần trong hôm nay và ngày mai 16/10, nhưng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, do đó cần tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ, chủ động các phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực có nguy cơ cao.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/hue-so-tan-hon-10-000-nguoi-da-nang-it-nhat-4-nguoi-chet-vi-anh-huong-bao-so-5-166914.html