Huế - Sài Gòn - Hà Nội, phố Tây 3 miền tấp nập du khách trước thềm năm mới

Du khách tấp nập dồn về phố Tây khắp cả 3 miền chờ đón khoảnh khắc chào đón năm mới 2019.

Tại Hà Nội, phố Tạ Hiện lâu nay vẫn được xem là phố dành cho người nước ngoài. Các hàng quán nhỏ ở khu phố cổ nơi có tuyến phố Tạ Hiện luôn đông du khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực đậm phong cách Hà Nội - Ảnh: ẢNH: LÊ QUÂN

"Phố không ngủ" giữa lòng Thủ đô

Phố Tạ Hiện dài gần 270 m, nay thuộc P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), cách Hồ Gươm chừng 250 m về hướng bắc - Ảnh: ẢNH: LÊ QUÂN

Một nét đặc trưng thu hút người dân Hà Nội và cả những du khách phương xa thích đến phố bia Tạ Hiện, đó là không khí ở đây thoải mái, giá cả khá bình dân. Ngoài bia, ở phố Tạ Hiện còn có trà chanh, trà đá, cà phê…, nhưng bia vẫn là loại đồ uống "hút" khách nhất. Ẩm thực của "con phố không ngủ" trong lòng Thủ đô cũng rất đa dạng, phong cách không quá cầu kỳ, nhưng khi được thưởng thức cùng bia thì lại tạo ra một cảm giác sảng khoái vô cùng - Ảnh: ẢNH: LÊ QUÂN

Cư dân của phố Tạ Hiện hầu như đều làm nghề du lịch với những điểm đặt tour từ trọn gói đến đơn lẻ, và kinh doanh khách sạn, cửa hàng, quán ăn…, đáp ứng nhiều "gu" của du khách thập phương - Ảnh: ẢNH: LÊ QUÂN

Hai du khách trẻ đi mô tô "lạc" vào phố Tạ Hiện giữa lòng Thủ đô - Ảnh: ẢNH: LÊ QUÂN

Rạo rực phố Tây Bùi Viện

Tại TP.HCM, khu vực phố Tây Bùi Viện (Q.1) đông nghịt du khách và người dân từ khắp nơi đổ về. Từ 19 giờ 30, không khí đón năm mới đã rất rạo rực. Nhiều nhóm du khách vừa... uống bia, vừa hô vang “Happy new year” làm cho không khí càng trở nên hứng khởi - Ảnh: ẢNH: TRÁC RIN

Niềm vui chờ đón năm mới 2019 ở phố Tây Bùi Viện - Ảnh: ẢNH: TRÁC RIN

“Tôi và nhóm bạn đến từ Pháp, đón năm mới ở Việt Nam quả là điều thú vị. Cả nhóm tôi dự định sẽ thức trắng đêm nay để cùng chung niềm vui với người dân Việt Nam”, một du khách chia sẻ với PV Thanh Niên - Ảnh: ẢNH: TRÁC RIN

Đến 22 giờ, số người đổ về phố Tây càng đông. Mọi ngả đường quanh phố đã được cấm xe để đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều quán nhậu, bar đã kín người. Tất cả dự định sẽ vui chơi thâu đêm để chờ đợi màn bắn pháo hoa rực trời, chào đón một năm mới sắp đến... - Ảnh: ẢNH: TRÁC RIN

Phố Tây cố đô Huế đón năm mới trong giá rét

Thời tiết giá rét xứ Huế dường như không làm cho không khí ở các phố Tây Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An- Võ Thị Sáu, bớt sôi động. Tại đây các nhà hàng, quán bar đều đông đúc du khách cùng hòa nhịp với giới trẻ Huế trong men bia và tiếng nhạc rộn ràng không khí chào đón năm mới - Ảnh: ẢNH: HỮU TIN

Đêm giao thừa ở phố Tây Huế ngập tràn ánh sáng để du khách cùng hòa mình vào những giai điệu tuyệt vời nhất đón chào năm mới - Ảnh: ẢNH: HỮU TIN

Chương trình sôi động quy tụ động đảo du khách nhất là đêm Countdown đặc sắc, hoành tráng tại DMZ Bar. Tại đây, quán bar đã tổ chức chương trình âm nhạc sôi động với dàn DJ nổi tiếng đến từ TP.HCM, Hà Nội; chương trình bốc thăm lì xì đầu năm mới với phần quà có giá trị; game vui nhộn cùng giải thưởng đã làm tăng thêm không khí hưng phấn cho du khách - Ảnh: ẢNH: HỮU TIN

Mặc dù thời tiết những ngày cuối năm giá rét nhưng lượng du khách đến với cố đô Huế vẫn tăng cao. Thống kê của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đến hết ngày 30.12.2018, di tích Huế đã có hơn 3.4 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, rất nhiều du khách đã tìm đến phố Tây trong những ngày ở Huế - Ảnh: ẢNH: HỮU TIN

Góc âm nhạc dễ thương ở phố Tây cố đô Huế... - Ảnh: ẢNH: HỮU TIN

...khiến du khách rất hào hứng - Ảnh: ẢNH: HỮU TIN

Bùi Ngọc Long

Lê Quân

Trác Rin

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hue-sai-gon-ha-noi-pho-tay-3-mien-tap-nap-du-khach-truoc-them-nam-moi-1038931.html