Huế: Phá đường dây ma túy 'khủng'

Đây là đường dây ma túy do cặp vợ chồng 'khét tiếng' về buôn ma túy cầm đầu. Lượng ma túy công an thu được với hơn 2.000 viên là lớn nhất từ trước đến nay ở Huế.

Tối 25/6, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa phá thành công chuyên án ma túy “khủng”, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Huế nghi vấn vợ chồng Lâm Đại Phi và Đỗ Thị Kim Phượng (cùng SN 1986, trú tại tổ 10, khu vực 4, phường Hương Sơ, TP. Huế) liên quan đến đường dây chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Công an TP. Huế xác lập chuyên án để xác minh, điều tra.

Đêm 10/6, lực lượng trinh sát phát hiện Phượng cùng Võ Thành Công (SN 1998), Lê Thị Tường Vy (SN 1995, cùng trú tại thị xã Hương Trà) và Nguyễn Ngọc Duy Anh (SN 1990, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) đón xe taxi từ nhà Phượng đến quán bar để chơi và bán ma túy.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Các trinh sát đã đón lỏng, chặn xe taxi và bắt quả tang Phượng cùng đồng bọn đang cất giấu trên xe 10 viên nén màu xanh, 6 gói tinh thể rắn màu trắng nghi vấn là ma túy và 40 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà vợ chồng Phi và Phượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 bánh ma túy dạng đá có trọng lượng 1kg, 8 gói ma túy tổng hợp hồng phiến 1.575 viên, 2 gói thuốc lắc màu xanh 547 viên, 3 gói nilong chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng 200g, nhiều gói nilong nhỏ chứa viên nén, tinh thể khác, 13 cây dao kiếm các loại và 223.000.000đ liên quan đến tang vật của vụ án.

Riêng đối tượng Phi lúc này đã vào TP. Hồ Chí Minh, Ban chuyên án đã chỉ đạo nhiều mũi trinh sát, đồng loạt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, truy nã đối với Phi.

Lúc 1h ngày 20/6, các trinh sát của Công an TP. Huế cùng phòng PC04 bắt giữ Lâm Đại Phi khi Phi xuất hiện tại quán Bar Assta, TP. Huế. Tiếp tục khám xét nhà của Phi, công an thu giữ thêm gần 1 kg ma túy đá, hơn 30 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, Phi từng làm nhân viên tại một vũ trường ở TP.HCM sau đó nghiện ma túy rồi lĩnh án tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ra tù, Phi trở về Huế làm nghề thợ sắt. Thời gian ở TP.HCM, Phi quen biết với nhiều đối tượng giang hồ, các “mối” ma túy nên tính toán hoạt động mua bán ma túy tại Huế.

Phi móc nối với nhiều đối tượng ở TP.HCM và các tỉnh, thành, kết giao giang hồ, đàn em hình thành tổ chức tội phạm quy mô. Chúng mua ma túy đá, ma túy tổng hợp từ TP.HCM đưa về Huế sử dụng và tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Kim Phượng; Lâm Đại Phi.

Thế Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hue-pha-duong-day-ma-tuy-khung-93025.html