Huế: Ô nhiễm hồ nước nghiêm trọng

Hồ nước gần chợ đầu mối ở phường Phú Hậu bị ô nhiễm nghiêm trọng làm cho nước trong hồ đen ngòm và bốc mùi hôi thối.

Theo phản ánh của người dân, trước đây khu vực đường Nguyễn Hàm Ninh, Hồ Quý Ly, phường Phú Hậu, Thành phố Huế có hai hồ nước, quanh năm nước ở đây khá trong và sạch sẽ. Hằng ngày, người dân thường đi dạo và đến đây để câu cá.

Tuy nhiên cách đây khoảng vài năm, từ khi chợ đầu mối Phú Hậu đi vào hoạt động cách hồ nước khoảng 200m, nước hồ dần dần bị ô nhiễm.

Hồ nước đen ngầu, mặt hồ nổi váng, nước bốc mùi hôi thối

Hồ nước đen ngầu, mặt hồ nổi váng, nước bốc mùi hôi thối

Khoảng đầu năm 2019 đến nay, nước trong hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, mặt hồ nổi váng và rêu dày đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề.

Một trong hai hồ nước hiện nay đã được san lấp và xây dựng công trình văn hóa cộng đồng nên hồ nước còn lại trở thành hồ nước đọng không được lưu thông, gây mất vệ sinh và ô nhiễm nghiêm trọng.

Chợ đầu mối Phú Hậu cách hồ nước khoản 200m

Người dân đã có phản ánh lên dịch vụ quản lý đô thị nhưng đến nay vẫn không có chuyển biến. Phóng viên báo Công lý & Xã hội đã liên hệ lãnh đạo phường Phú Hậu thì được biết nguồn nước trong hồ bị ô nhiễm do có một phần từ nguồn xả ở chợ đầu mối Phú Hậu.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng, tìm giải pháp để giải quyết vấn đề trên cho bà con nhân dân để giúp người dân có cuộc sống trong lành, góp phần xây dựng Thành phố Huế được xanh, sạch, đẹp.

Anh Dũng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hue-o-nhiem-ho-nuoc-nghiem-trong-44921.html