Huế: Nhiều nơi bị ngập sâu, phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông Hương

Chiều tối 15/10, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trần Bôn cho biết, đã thông báo với cơ quan chức năng về việc người dân phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông Hương.

Người dân TP Huế di chuyển bằng ghe thuyền.

Người dân TP Huế di chuyển bằng ghe thuyền.

Theo ông Bôn, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân tại địa phương đã phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ sông Hương, đoạn qua thôn Quy Lai, xã Phú Thanh nên trình báo với chính quyền địa phương.

Ngay lập tức, chính quyền xã Phú Thanh đã cử lực lượng vớt thi thể này lên bờ để xác định danh tánh. Bước đầu, thi thể nói trên là một người đàn ông cao to, giữa ngực có một hình xăm. Vào thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân mặc áo quần nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Được biết, xã Phú Thanh hiện bị ngập nặng do lũ lụt, trong đó 25 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Trong khi đó, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện còn khoảng 20.000 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường đang ngập nặng.

Đường phố trở thành sông

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều nơi trên địa bàn TP Huế. Thành phố hiện đang khẩn trương chỉ đạo UBND 36 phường, xã trên địa bàn triển khai công tác di dời dân và ứng phó với lũ lụt đang diễn biến phức tạp.

Đến chiều 15/10, nhiều địa phương bị ngập sâu đang tiếp tục hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Toàn thành phố tổ chức di dời được 515 hộ/1.604 khẩu đến nơi an toàn và các nhà liền kề cao tầng, các cơ sở, trường học kiên cố.

Nhiều phương tiện cứu hộ đến cứu các xe ô-tô bị ngập nước, hư hỏng.

Các tuyến đường trong thành phố bị ngập do mưa lớn, như Tố Hữu, khu đô thị An cựu City; ngã ba Trường Chinh-Bà Triệu... Trong đó, các tuyến đường trên địa bàn phường Thuận An ngập sâu từ 0,4-0,6m; phường Hương Vinh tuyến tỉnh lộ 4 ngập từ 0,5-0,8m; tại xã Phú Thanh, tuyến đường 49B, tỉnh lộ 10, các tuyến đường tại các tổ dân phố có nơi ngập sâu nhất 1,5m; tại phường Kim Long, các tuyến đường chính, như Kim Long, Vạn Xuân, Phạm Thị Liên, Lý Nam Đế đều bị ngập, nơi ngập sâu nhất là 0,4m, riêng tuyến đường Phú Mộng bị ngập sâu từ 0,8-1m.

Cùng với ngập lụt các tuyến đường gây ách tắc giao thông, hàng nghìn ngôi nhà trên địa bàn TP Huế bị ngập; trong đó, Hương Phong có 300 nhà, Hương Vinh có hơn 3.000 nhà, Phú Thanh 2.500 nhà...

Tình hình sạt lở, xâm thực bờ biển diễn ra tại nhiều nơi, trong đó xã Hương Thọ tuyến đường vào xóm Hồ Lẩu, thôn Hải Cát bị vỡ khoảng 20m, ảnh hưởng đến 9 hộ/33 khẩu và bị chia cắt; thôn Thai Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương có chiều dài khoảng 300m, sâu khoảng 10-15m (đoạn 1); chiều dài 70m, chiều sâu khoảng 5-9m (đoạn 2)...

Trong ngày 15/10, lãnh đạo TP Huế đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, ban ngành tiếp tục theo dõi tình hình, khẩn trương di dời các hộ dân trong nằm vùng ngập lụt đến nơi an toàn nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Khẩn trương triển các công tác ứng phó với mưa lũ

Để chủ động ứng phó với lũ lớn, ngập sâu diện rộng, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, ngày 15/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục phát công điện khẩn, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 939/CĐ-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung bộ; Công điện số 09/CĐ-PCTT ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về ứng phó với mưa lũ.

Các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, Hue-S, tổng đài 1900 1075 về quản lý chặt chẽ phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước có thể xảy ra trong và sau lũ.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và Hội cha mẹ học sinh về phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước có thể xảy ra sau lũ.

Nghiêm cấm người không có áo phao cứu sinh lưu thông trên các phương tiện nổi trên sông, hồ, đầm phá.

Bố trí lực lượng kiểm soát, rào chắn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người có thể xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 gây áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn đã có mưa to, đến rất to diện rộng cả đồng bằng và miền núi.

Lượng mưa đo được từ 0 giờ ngày 14/10 đến 9 giờ ngày 15/10 trung bình từ 500-600 mm, có nơi cao hơn như: Khe Tre 802mm, Thủy Yên 752mm; Lộc Tiến 641mm, An Tây (TP Huế) 664 mm, Hương Sơn 673mm, Phú Bài 624mm; do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên khu vực ven biển có gió cấp 6, giật cấp 7 (Thuận An), sóng biển cao, nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng thoát lũ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phat-hien-mot-thi-the-troi-dat-tren-song-huong-post720129.html