Huế muốn đẩy mạnh du lịch hàng không

Đầu tư mở rộng sân bay và mở các đường bay quốc tế là một trong những điểm nhấn của ngành du lịch Thừa Thiên-Huế trong nỗ lực thu hút 4,7 triệu khách trong năm nay.

Bắn pháo hoa mừng Xuân Kỷ hợi tại Thừa Thiên-Huế được thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa thông qua tài trợ 1 tỉ đồng của Công ty Vietravel được công bố chiều này. Ảnh: Nhân Tâm

Thông tin này được ghi nhận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 được tổ chức hôm nay (14-1) tại thành phố Huế.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết cuối tháng 3-2019, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài giai đoạn 2018-2020 sẽ được thực hiện với chi phí 10 tỉ đồng. Bên cạnh đó, theo ông Lê Hữu Minh, quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở cũng đang phối hợp với Hội đồng Tư vấn du lịch tỉnh làm việc với hai hãng hàng không (Air Asia và Hai Au Aviation) để mở thêm đường bay từ Thái Lan đến Huế và tuyến bay ngắm cảnh từ Huế.

“Đây sẽ là những động thái để thúc đẩy du lịch Huế phát triển”, ông Minh cho biết.

“Chúng tôi dự định sẽ đầu tư hãng hàng không Vietravel Airlines với trụ sở đặt tại Huế - một thị trường đầy tiềm năng”, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Vietravel cho biết.

Bên cạnh đó, ông Minh cho biết việc Thủ tướng phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” sẽ tạo được hành lang pháp lý và môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút được các dự án đầu tư phát triển du lịch. Trước mắt, trong năm 2019 nay sẽ xây dựng đê chắn sóng cảng Chân Mây và kêu gọi đầu tư cảng biển du lịch quốc tế tại khu Chân Mây, ông Minh chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Vietravel, chia sẻ bên cạnh các thị trường Đông Bắc Á (gồm Hàn quốc và Nhật Bản) và Tây Âu, Huế nên xúc tiến thu hút thêm khách từ ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, bên cạnh khách nội địa từ Hà Nội và TPHCM.

“Hiện nay, Huế chỉ giữ chân 45% khách quốc tế (989.000 so với 2,2 triệu lượt khách) là quá uổng”, ông nói và chia sẻ thêm nếu các hoạt động xúc tiến và mở rộng thị trường thành công, Huế sẽ tăng thời gian khách lưu trú từ đó tăng nguồn thu cho du lịch.

“Chúng tôi dự định sẽ đầu tư hãng hàng không Vietravel Airlines với trụ sở đặt tại Huế - một thị trường đầy tiềm năng”, ông Kỳ cho biết.

Một số dự án du lịch mới sẽ được hoàn thành trong năm 2019 tại Huế

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế Minh Viễn Lăng Cô của Công ty cổ phần Quốc tế Minh Viễn sẽ đưa vào hoạt động giai đoạn 1 trong năm 2019. Dự án khách sạn nghỉ dưỡng Movenpik Địa Trung Hải dự kiến đi vào vận hành trong quí 1/2019.

Nhân Tâm

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/284172/hue-muon-day-manh-du-lich-hang-khong.html