Huế: Mưa ngập tắc đường, máy cày vượt lũ 'giải cứu' xe máy

Mưa lớn kèm theo thủy điện xả lũ những ngày qua khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế bị ngập nặng, một số tuyến đường đã bị tắc nghẽn cục bộ. Hiện địa phương này đang bố trí lực lượng để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn qua các điểm ngập.

Từ 21h tối qua (9/10) đến chiều nay 10/10, nhiều phương tiện khi lưu thông đến đoạn cầu An Lỗ (huyện Phong Điền) và phường Tứ Hạ (TX. Hương Trà) tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải xếp hàng dài do đoạn đường này đang bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m do mưa lũ.

Từ 21h tối qua (9/10) đến chiều nay 10/10, nhiều phương tiện khi lưu thông đến đoạn cầu An Lỗ (huyện Phong Điền) và phường Tứ Hạ (TX. Hương Trà) tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải xếp hàng dài do đoạn đường này đang bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m do mưa lũ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ cho phép những phương tiện có trọng tải lớn lưu thông qua đoạn đường này.

Các phương tiện nhỏ như xe máy, xe ô tô 4 đến 7 chỗ và một số đoàn tình nguyện buộc phải quay đầu.

Người điều khiển xe máy không được đi qua đoạn ngập đứng xếp hàng dài hai bên đường.

Một số xe máy cố gắng vượt đường ngập bị hư hỏng, chết máy.

Một số xe ô tô chết máy giữa đường phải nhờ đến lực lượng cứu hộ.

Để đi qua được đoạn ngập lụt, một số người dân đã xin đi nhờ các xe trọng tải lớn cùng chiều.

Trong tình cảnh ngập lụt cục bộ, một số người dân đã sử dụng xe máy cày để hỗ trợ vận chuyển người và xe máy đi qua vùng ngập.

Với giá 100 nghìn đồng/người/phương tiện, "dịch vụ vận chuyển" này khá đắt khách khi nhiều người có nhu cầu đi qua đoạn đường bị ngập nặng.

Bình quân mỗi chuyến, các xe máy cày này vận chuyển được từ 5 - 6 phương tiện kèm theo người.

Nhiều người phải xếp hàng từ sáng sớm đến chiều nay mới có suất để ngồi trên máy cày vượt qua đoạn đường ngập lụt. "Quãng đường khoảng 2km với giá 100 nghìn đồng là tốt lắm rồi, tôi đợi từ sáng đến giờ mới tới lượt của mình", một người dân chia sẻ.

Một người già được chủ xe ưu tiên vận chuyển miễn phí qua đoạn đường ngập.

Đoàn cưới hỏi này phải "cầu cứu" đến sự trợ giúp của xe máy cày để kịp đến giờ làm lễ.

Hiện lực lượng chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang bố trí lực lượng để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện đi qua vùng bị ngập an toàn.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hue-mua-ngap-tac-duong-may-cay-vuot-lu-giai-cuu-xe-may-20201010140200741.htm