Huế: Một ngày vớt 3 thi thể học sinh chết đuối thương tâm do sóng cuốn

3 học sinh ở Thừa Thiên - Huế, trong đó có 2 học sinh là anh em ruột, bị sóng biển cuốn trôi dẫn đến chết đuối thương tâm.

Chiều nay (18.4), ông Hoàng Văn Sửu - Chủ tịch UBND xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa có 2 cháu bé trên địa bàn xã chết đuối thương tâm do sóng biển cuốn trôi.

Nạn nhân là cháu T.M.H.N (SN 2011, học sinh lớp 2) và em của N là T.G.B (SN 2013, học mẫu giáo), đều là con của vợ chồng anh Trương Văn Đức (trú thôn Hải Đông, xã Phong Hải).

Người thân lo hậu sự cho hai anh em N và B.

Người thân lo hậu sự cho hai anh em N và B.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18.4, hai anh em N và B tự dắt nhau ra bờ biển ở thôn Hải Đông chơi đùa mà gia đình không hay biết. Trong lúc vui chơi, 2 cháu bị sóng lớn tràn vào cuốn trôi.

Khoảng 16h30 cùng ngày, người dân trong thôn phát hiện 2 cháu bé này đã tử vong do đuối nước, thi thể dạt vào bờ biển.

Ông Sửu cho hay, gia đình anh Trương Văn Đức có đời sống khó khăn, anh Đức làm nghề thợ xây còn vợ anh này bị tàn tật.

Cái chết của 2 học sinh là anh em ruột khiến người dân thôn Hải Đông, xã Phong Hải bàng hoàng.

Hiện người dân và chính quyền địa phương đang đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ kinh phí lo hậu sự cho các nạn nhân.

Cũng trong ngày 18.4, tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), lực lượng cứu hộ vớt được thi thể học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển. Nạn nhân là em Nguyễn Văn T (11 tuổi, trú thôn An Dương, xã Phú Thuận), học lớp 4.

Trước đó, T cùng nhóm bạn ra bãi biển thôn An Dương tắm biển. Trong lúc tắm biển, T bị cơn sóng lớn ập đến cuốn trôi ra xa và mất tích.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hue-mot-ngay-vot-3-thi-the-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-do-song-cuon-973024.html