Huế: Khảo cổ lăng vua Đồng Khánh, hé lộ nhiều thông tin quý giá

Ngày 12/12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa tiến hành khảo cổ học và tổ chức thông báo kết quả về cụm di tích lăng vua Đồng Khánh.

Lăng vua Đồng Khánh được khảo cổ

Cụm di tích lăng vua Đồng Khánh được khai quật theo quyết định số 4270/QĐ - BVHTTDL do Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định vào ngày 19/11/2018 với tổng diện tích khai quật 600m2.

Qua một thời gian khai quật khảo cổ ở cụm di tích lăng vua Đồng Khánh đã hé lộ rất nhiều thông tin quý giá như tại khuôn viên lăng Kiên Thái Vương, làm xuất lộ hệ thống bờ kè sân sâu dưới đất chừng 60 cm. Kết quả này là cơ sở chuẩn xác minh chứng kỹ thuật bó nền bằng kết cấu đặc biệt đá xếp có vôi tôi và gạch vồ bó vĩa chân móng.

Nhiều tư liệu quý xuất hiện trong quá trình khảo cổ

Tại địa điểm lăng Vĩnh Thái và lăng Hoàng tử Cảnh, đoàn khảo cổ đã làm xuất lộ toàn bộ hệ thống bậc cấp bị vùi lấp theo thời gian. Đặc biệt làm xuất lộ 5 hệ thống cống thoát nước rất độc đáo được bó bằng gạch vồ và hệ thống bờ kè của hồ phía trước lăng (được xem là yếu tố minh đường trước cung môn lăng vua Đồng Khánh).

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, kết quả khai quật cụm di tích lăng vua Đồng Khánh giúp nhận diện một cách đầy đủ về quá trình xây dựng và tồn tại của các công trình. Toàn bộ kết quả khảo cổ học là nguồn tài liệu quan trọng giúp cho việc xây dựng bảo tồn di tích trong thời gian tới.

Được biết, lăng Ðồng Khánh tọa lạc giữa một vùng quê tĩnh mịch thuộc làng Cư Sĩ, xã Dương Xuân ngày trước (nay ở phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Văn Dinh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/hue-khao-co-lang-vua-dong-khanh-he-lo-nhieu-thong-tin-quy-gia-1263083.html