Huế: Kè chống sạt lở bờ biển hơn 300 tỷ đứt gãy ngổn ngang vì... sóng đánh

Kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị sóng đánh hư hỏng hàng loạt với những vết nứt dài, đá và các tấm bê tông nằm ngổn ngang dọc theo tuyến sau những ngày mưa bão năm 2020.

Đá và các tấm bê tông nằm ngổn ngang.

Đá và các tấm bê tông nằm ngổn ngang.

Dự án “Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền” được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế phê duyệt tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 200,739 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 99,41 tỷ đồng.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày khởi công.

Dự án nhằm ngăn chặn sự xói lở, bảo vệ bờ biển đoạn Thuận An - Tư Hiền dài khoảng 3,09 km.

Hiện bờ kè đoạn qua xã Giang Hải đang bị hư hỏng nặng: bờ kè đứt gẫy, đất đá, bê tông xô lệch nằm ngổn ngang.

Theo ghi nhận của PV tại kè biển dài 2,5km tại xã Giang Hải, tuyến kè biển đang trong giai đoạn hoàn thành, chưa đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện 2 đoạn dài hàng chục mét bị sóng biển đánh vỡ, đá nằm ngổn ngang, nhiều trụ xi măng cốt thép và mặt đường đã bị gãy nứt, các tấm bê tông xi măng vừa được xếp bằng phẳng đã bị vênh nhau hàng loạt. Đặc biệt, một dốc trượt thuyền và bến xuống được xây dựng kiên cố đã bị sóng đánh tan, bị vùi lấp bởi lớp cát trắng.

Đoạn kè chống sạt lở biển thuộc phía Nam xã Giang Hải chưa kịp hoàn thành đã bị sóng biển đánh vỡ, đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa.

“Kè bảo vệ bờ biển mà bị sóng xô hư hỏng ngay khi có đợt sóng đầu tiên thì khó chấp nhận được. Tỉnh Thừa Thiên – Huế thường hay có mưa bão triền miên, chất lượng như vậy không biết "thọ" được bao lâu”, một người dân trú ở xã Giang Hải hoài nghi.

Ông Nguyễn Hữu, Chủ tịch UBND xã Giang Hải cho biết bờ kè biển bị hư hỏng từ khi có cơn bão số 13 năm 2020, hiện tại đơn vị thi công đang khắc phục hoàn thành dự án.

Thông tin với PV Infonet qua điện thoại, ông Nguyễn Công Bình – Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thừa nhận có hiện tượng hư hỏng ở dự án từ cuối năm 2020, nhà thầu đang khẩn trương sửa chữa.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại dự án “Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền”:

Các tấm bê tông bị hư hỏng mới được sửa chữa.

Tuyến đường ở đỉnh kè phục vụ giao thông đã xuất hiện vết nứt lớn kéo dài.

Tường chắn sóng vỡ từng mảng.

Một dốc trượt thuyền và bến xuống bãi tắm bị sóng biển làm hư hỏng nặng.

Bờ kè xuất hiện nhiều vết nứt dù thi công chưa hoàn thành.

Những tấm bê tông chắn sóng nằm nghiêng ngả tứ phía.

Hàng chục tấm bê tông trên bờ kè đã xuất hiện vênh lệch, trong khi theo thiết kế thì phải được xếp bằng phẳng.

Các trụ cốt thép dọc bờ hoặc xuống ra biển bị nứt toác.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hue-ke-bien-hon-300-ty-bi-song-danh-hong-tam-be-tong-voi-da-nam-ngon-ngang-279022.html