Huế: Hoa chết hàng loạt, người dân trồng hoa điêu đứng

Xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế là vùng chuyên canh hoa lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, những ngày này người dân nơi đây dang phải đối mặt với mỗi lo thất thu vì hoa chết hàng loạt.

Theo bà con nơi đây, việc đầu tư trồng hoa không đơn giản. Thời tiết thuận lợi, chất lượng giống đảm bảo, hoa nở đẹp, đúng dịp, bán được giá thì người trồng hoa mới có lãi. Tuy nhiên, ở thời điểm này vẫn còn quá sớm để khẳng định sự thành bại của của vụ hoa Tết năm nay. Hoa trong toàn vùng bị hư hại khá nhiều, gây tổn thất lớn về kinh tế, gây hoang mang cho bà con.

Những vườn hoa cúc vàng đã bị chết nhiều do thời tiết không thuận lợi. Ảnh Dân trí

Chia sẻ với báo chí, chị Võ Văn Thu tâm sự: “Vườn hoa của tôi bị thiệt hại nặng nề. Hơn một nửa trong số 8.000 gốc hoa cúc của tôi đã nhiễm bệnh, chết sau đợt mưa rét kéo dài vừa rồi”.

Theo người dân xã Phú Mậu, nguyên nhân chủ yếu của sự việc trên là do thời tiết diễn biến thất thường, mưa lạnh kéo dài trong nhiều ngày đã làm cho những chậu hoa cúc bị sâu bệnh tấn công, vì thế mà chi phí thuốc trừ sâu, công lao động, chăm sóc cũng tăng lên.

Nhiều hoa cúc vàng nở muộn. Ảnh Dân trí

Thông tin với báo chí, ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, thời tiết cuối năm vừa rồi diễn biến nắng mưa thất thường kèm theo hiện tượng mưa axit, khiến toàn bộ hoa của người dân trong xã bị hư hại nặng.

Hà Linh (T/h)

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/hue-hoa-chet-hang-loat-nguoi-dan-trong-hoa-dieu-dung/