Huế: Doanh nghiệp ngang nhiên 'đào trộm' đất đi bán giữa ban ngày

Lợi dụng việc cải tạo đất kém hiệu quả tại xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) một doanh nghiệp đã dùng máy móc đào xới liên tục ồ ạt vận chuyển đi bán nơi khác.

Trộm đất cạnh UBND xã

Nhiều ngày qua, hàng trăm lượt xe của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến (trụ sở tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngang nhiên vận chuyển đất sét đưa đi bán công khai.

Khu vực cải tạo đất và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến vận chuyển đi bán.

Việc vận chuyển đất sét làm bụi đất rơi vương vãi trên đường ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Sự việc đã diễn ra trong nhiều ngày.

Chiều ngày 19/3, có mặt tại hiện trường (thôn Hộ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy), PV chứng kiến hàng chục lượt xe ra vào, cùng 3 máy múc và nhiều người khẩn trương hoạt động hết công suất; tiếng máy múc, liên tục rền vang ầm ầm đào xới tung những hố sậu rộng để lại một đại công trường nham nhở.

Sau đó, các xe ben hạng nặng vận chuyển đất sét đầy ắp đi về xuôi giữa thanh thiên bạch nhật mà không gặp phải sự kiểm tra hay xử lý của chính quyền các cấp. Một điều đáng nói, công trường cải tạo đất nông nghiệp này cách UBND xã Dương Hòa khá gần.

Trong khi đó, theo quyết định số 7668/QĐ-UBND “phê duyệt phương án cải tạo mặt bằng diện tích đất 01 vụ lúa kém hiệu quả, bỏ hoang sang nuôi cá nước ngọt ở thôn Hộ, thị xã Hương Thủy” của UBND thị xã Hương Thủy thì được cải tạo hạ thấp mặt bằng khu đất so với hiện trạng 2,5m để trữ nước phục vụ nuôi cá trên tổng diện tích 14.155m2.

Khi cải tạo lớp đất màu trên mặt 0,5m được trả lại san mặt bằng đáy ao. Số đất thừa còn lại được đắp làm đê đập, phần dôi dư (nếu có) nếu muốn vận chuyển ra khỏi khu vực cải tạo phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Những hố sâu rộng để lại sau khi đất được vận chuyển đi.

Máy móc hoạt động liên tục để khẩn trương lấy đất.

Trung bình mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải chạy từ sáng đến tối để đưa đất từ khu vực cải tạo (thôn Hộ, xã Dương Hòa) ra khỏi khu vực này.

Trong ngày 19/3, tại thôn hộ (xã Dương hòa, thị xã Hương Thủy) PV chứng kiến các xe mang BKS: 75C - 067.11, 75C - 035.07, 75C - 063.82, 75C - 023.81, 75C - 011.60, 75C - 061.48, 47K - 94.30, 38C - 011.49, 75C - 050.79, 75C - 065.21… chở đất sét liên tục đưa đi bán.

Sau khi PV theo chiếc xe mang BKS: 75C – 023.81 thì đất sét được chở đến Công ty TNHH VITTO (đóng tại khu công nghiệp La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Còn chiếc xe mang BKS: 47K - 94.30 chở đất đến một công ty sản xuất gạch Tuynen trên đường tránh TP.Huế (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Chiếc xe mang BKS: 47K - 94.30 chở đất vào một công ty sản xuất gạch Tuynen trên đường tránh TP.Huế.

Còn xe mang BKS: 75C – 023.81 vận chuyển đến bán cho Công ty TNHH VITTO.

Phòng TNMT đình chỉ, DN vẫn khai thác?

Liên quan đến vấn đề này ngày 21/3, ông Lê Đình Quý Sơn – Giám đốc Công ty TNHH VITTO thừa nhận, đã mua đất sét với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến trong 2 tuần nay.

“Chúng tôi có hợp đồng mua bán, hóa đơn nếu công ty họ sai thì họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật vì chúng tôi chỉ là bên mua”, ông Sơn nói.

Trao đổi với PV, ông Phan Bồng – Phó Phòng TNMT thị xã Hương Thủy cho biết: "Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã tiến hành lên hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương đỉnh chỉ việc vận chuyển đất ra ngoài và nếu còn vận chuyển sẽ bị xử lý".

“Cải tạo mà vận chuyển đất ra khỏi khu vực cải tạo là không được, trái với quy định của pháp luật. Còn số đất đã được vận chuyển ra ngoài thì chưa xác định được tại thời điểm kiểm tra, đình chỉ vì doanh nghiệp ngừng hoạt động” – ông Phan Bồng cho biết thêm.

Các xe tải nặng vẫn chuyển đất ra khỏi khu vực cải tạo

Chiếc xe tưới nước trên đường để giảm bụi bay ảnh hưởng đến người dân.

Tuy vậy, theo quan sát của PV, đến chiều ngày 20/3, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến vẫn tiếp tục vận chuyển đất sét ra ngoài khu vực này.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-doanh-nghiep-o-at-dao-trom-dat-gan-ubnd-xa-di-ban-post223611.info