Huế di dời hàng chục hộ dân vùng ngập lụt

Nước lụt ngập sâu hơn 1m, thành phố Huế đã phải di dời hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

 Mưa lớn nhiều ngày đã khiến nhiều khu vực ở TP Huế bị ngập sâu. Ảnh. T.T.

Mưa lớn nhiều ngày đã khiến nhiều khu vực ở TP Huế bị ngập sâu. Ảnh. T.T.

Mưa lớn liên tục trong 3 ngày từ 7 đến 9/10 khiến nhiều khu vực thấp trũng ở TP Huế (Thừa Thiên - Huế) ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng tiến hành di dời hàng chục hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: T.T.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập 30 - 60cm có nơi ngập sâu hơn 1m, khiến đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khu vực nặng nhất là xóm Gióng (phường An Tây).

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an TP Huế đã triển khai lực lượng di dời 32 hộ dân, 6 dãy trọ với hơn 130 người ra khỏi khu vực ngập lụt.

Tiến hành chốt chặn những vùng nguy hiểm. Ảnh: T.T.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, huyện Phong Điền và huyện A Lưới đã phải di dời hàng trăm hộ ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 1 người mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập lụt; hàng trăm ha diện tích hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt vì ngập úng và sạt lở. Hơn 9km bờ biển tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục bị sạt lở nặng, nước biển ăn sâu 7 - 10m.

TIẾN THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tp-hue-di-doi-hang-chuc-ho-dan-vung-ngap-lut-d274793.html