Huế: Đâm gục bé gái 10 tuổi rồi cướp tài sản

i tượng Nguyễn Văn Việt giả vào nhà nạn nhân để cầm đồ, khi phát hiện trong nhà chỉ có mình bé gái, Việt liền ra tay hạ gục bé rồi cướp một chiếc điện thoại và sợi dây chuyền vàng tây.

Ngày 5/1, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Việt (sinh 1984, trú tại thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) để điều tra, làm rõ vụ án dùng dao đâm một bé gái 10 tuổi gây thương tích nặng để cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 4/1, tại quán cầm đồ Đại Phước do ông Nguyễn Đại Sơn làm chủ nằm trên QL 49B đoạn qua thôn Kế Sung Thượng (xã Phú Diên, huyện Phú Vang) đã xảy ra vụ việc một đối tượng lạ mặt giả vào nhà ông Sơn để cầm đồ rồi dùng dao đâm con gái của ông này để cướp tài sản.

Ngôi nhà ông Sơn cũng là tiệm cầm đồ Đại Phước.

Lúc xảy ra vụ việc, nhà ông Sơn chỉ có bé Tr. ở nhà, nghi phạm Nguyễn Văn Việt đã giả vờ vào cầm đồ. Lợi dụng nhà không có người lớn, đối tượng đã ra sau bếp nhà ông Sơn lấy con dao Thái rồi lạnh lùng đâm gục bé Tr., sau đó lấy một điện thoại di động hiệu Nokia màu đen cùng một sợi dây chuyền vàng tây rồi bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình đã trình báo lên Cơ quan Công an xã Phú Diên và Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế). Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an ghi nhận nhiều vết máu cùng một con dao Thái bỏ lại. Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thị Thùy Tr. (sinh 2009, con ông Sơn) bị đâm 2 nhát vào bụng hiện trong tình trạng nguy hiểm.

Nơi xảy ra vụ việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh được lắp đặt dọc đường QL 49B qua xã Phú Diên, cơ quan công an xác định có một đối tượng khả nghi di chuyển theo hướng từ xã Phú Diên về xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) nên tiến hành truy xét. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an huyện Phú Vang đã tiến hành bắt giữ được Việt ngay tại nhà riêng của nghi phạm.

Được biết, cháu Tr. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy hiểm.

Nguyễn Tin – Việt Dũng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/hue-dam-guc-be-gai-10-tuoi-roi-cuop-tai-san-54019