Huế: Cứu 2 nữ sinh viên bị sóng cuốn, nam thanh niên mất tích trong đêm

Trong lúc lao ra biển cứu 2 nữ sinh viên bị sóng biển cuốn trôi vào bờ an toàn, nam thanh niên ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đuối sức và bị sóng biển cuốn mất tích đã tìm thấy thi thể lúc giữa đêm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm khi anh Ngô Hà S. đang mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm khi anh Ngô Hà S. đang mất tích.

Sáng nay (8/4), tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị cùng lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị sóng biển cuốn mất tích vào ngày 6/4 sau khi bơi ra cứu 2 nữ sinh viên.

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 7/4, sau nhiều giờ tìm kiếm, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây và lực lượng cứu hộ địa phương cùng ngư dân đã tìm thấy thi thể anh Ngô Hà S. (SN 1997, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) gần khu vực cửa sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 200m.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 6/4, đoàn sinh viên Đại học Y dược Huế gồm 40 người về bãi biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) vui chơi và tắm biển. Tuy nhiên, do gặp sóng to và nước xoáy nên 2 sinh viên là Nguyễn Thị Tuyết Nh. (21 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Nam) và Lê Thị Mỹ D. (21 tuổi, trú ở tỉnh Thanh Hóa) bị sóng biển cuốn ra xa.

Đang cắm trại cùng bạn và phát hiện sự việc nên Ngô Hà S. nhanh chóng bơi ra biển cứu được 2 nữ sinh sinh viên vào bờ an toàn. Nhưng do đuối sức và trời tối nên anh Ngô Hà S. bị sóng cuốn mất tích trong đêm.

Sau khi tìm thấy thi thể anh Ngô Hà S. trong đêm, cơ quan chức năng đã làm các thủ tục cần thiết theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Hà Oai

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hue-cuu-2-nu-sinh-vien-bi-song-cuon-nam-thanh-nien-mat-tich-trong-dem-post295716.info