Huế: Chèo ghe trong Đại nội đi cứu trợ người dân

Mưa lũ khiến nhiều nơi trong Đại nội Huế (TP Huế) ngập sâu, người dân rủ nhau bắt cá.

Những ngày qua, nước sông dâng cao cộng với mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Kinh thành Huế ngập nặng. Ảnh: BÙI TOÀN

Những ngày qua, nước sông dâng cao cộng với mưa lớn khiến nhiều khu vực tại Kinh thành Huế ngập nặng. Ảnh: BÙI TOÀN

Phía trước Ngọ Môn (TP Huế) bị ngập do nước từ hồ Thái Dịch tràn lên bờ. Nhiều bạn trẻ vẫn đi dạo trong cơn mưa tầm tã. Ảnh: BÙI TOÀN

Vào thời điểm cơn mưa kéo dài, nước dâng cao ở một số lối vào gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Bạn Thái Trung (quê Quảng Nam) cho biết, đi dạo trong Đại nội Huế thời điểm này là một trải nghiệm thú vị. Ảnh: BÙI TOÀN

Ven khu vực kinh thành Huế, nhiều người tập trung thành từng nhóm để thả lưới bắt cá. Ảnh: BÙI TOÀN

Một người dân địa phương đứng hàng giờ để thả lưới bắt cá. "Tuy vớt không được nhiều cá nhưng đây là thú vui của tôi và một số người bạn, mùa mưa lũ tuy cực nhưng cũng vui” - người đàn ông này nói. Ảnh: BÙI TOÀN

Mưa lớn làm nhiều khu dân cư gần Đại nội Huế ngập nặng, có nơi nước ngập sâu 1m. Các cán bộ địa phương dầm mưa chèo ghe đến từng nhà để trao đồ tiếp tế cho người dân. Ảnh: BÙI TOÀN

Phần lớn người đi dạo trong kinh thành Huế là người dân địa phương và nhiều bạn sinh viên đang sinh sống tại TP Huế. Ảnh: BÙI TOÀN

Trong những ngày tới, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi đang mạnh lên thành bão có thể tiếp tục đe dọa Huế và khu vực Miền Trung. Ảnh: BÙI TOÀN

BÙI TOÀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/hue-cheo-ghe-trong-dai-noi-di-cuu-tro-nguoi-dan-943393.html